Hạm đội Thái Bình Dương tập trận tên lửa cực lớn

Hạm đội Thái Bình Dương tập trận tên lửa cực lớn
TPO - Trung đoàn pháo binh bờ biển số 72 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã tiến hành cuộc diễn tập bắn tên lửa hành trình diệt hạm Kh-35 quy mô lớn. Mục tiêu giả định nằm ngoài khơi, cách vị trí đặt hệ thống tên lửa ở gần cảng Nakhodka, vùng Viễn Đông, khoảng 200 km.
Hạm đội Thái Bình Dương tập trận tên lửa cực lớn ảnh 1 Khoảng 400 binh sĩ cùng 20 xe cơ giới phóng tên lửa (mỗi xe giàn phóng có 4 ống phóng) và xe radar, xe chỉ huy của hệ thống tên lửa bờ biển Bal tham gia cuộc diễn tập trên bờ. 
Hạm đội Thái Bình Dương tập trận tên lửa cực lớn ảnh 2

Các tàu chiến và máy bay của Hạm đội Thái Bình Dương đã xác nhận tên lửa hạ được mục tiêu.

Hạm đội Thái Bình Dương tập trận tên lửa cực lớn ảnh 3

Hệ thống tên lửa bờ biển diệt hạm Bal (sử dụng tên lửa hành trình Kh-35/Kh-35U) vừa được đưa vào sử dụng tại Hạm đội Thái Bình Dương cuối năm 2014, và đây là lần đầu tiên hệ thống Bal bắn thử tên lửa diệt hạm ở Thái Bình Dương.

Hạm đội Thái Bình Dương tập trận tên lửa cực lớn ảnh 4
Hạm đội Thái Bình Dương tập trận tên lửa cực lớn ảnh 5
Hạm đội Thái Bình Dương tập trận tên lửa cực lớn ảnh 6
Hạm đội Thái Bình Dương tập trận tên lửa cực lớn ảnh 7

Tên lửa hành trình diệt hạm Kh-35 dài 3,8 - 4,4 m, sải cánh 1,33 m, nặng 520 - 610 kg, tầm bắn từ 120 km (Kh-35) - 260 km (Kh-35U), mang đầu đạn nặng 145 kg, tốc độ 980 km/giờ.

Hạm đội Thái Bình Dương tập trận tên lửa cực lớn ảnh 8
Hạm đội Thái Bình Dương tập trận tên lửa cực lớn ảnh 9

Loại tên lửa này khi bắn đi sẽ bay cách mặt biển 10 - 15 m và còn 4 m khi tiếp cận mục tiêu.

Hạm đội Thái Bình Dương tập trận tên lửa cực lớn ảnh 10
Hạm đội Thái Bình Dương tập trận tên lửa cực lớn ảnh 11
Hạm đội Thái Bình Dương tập trận tên lửa cực lớn ảnh 12
Hạm đội Thái Bình Dương tập trận tên lửa cực lớn ảnh 13

Radar của tên lửa có thể khóa mục tiêu từ khoảng cách 20 km hoặc hơn.

Hạm đội Thái Bình Dương tập trận tên lửa cực lớn ảnh 14
Hạm đội Thái Bình Dương tập trận tên lửa cực lớn ảnh 15

Kh-35 có thể phóng từ trực thăng, tiêm kích Su-30, Su-24, Mig-29, tàu chiến và từ giàn phóng trên bờ. 

Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG