Hàn Quốc 'khoe' máy bay không người lái nhanh nhất thế giới

Máy bay không người lái TR-60
Máy bay không người lái TR-60
UAV TR-60 có khả năng làm việc liên tục trên không trong vòng 8 giờ và đạt tốc độ lên đến 500 km/h. Với tốc độ này, TR-60 trở thành UAV có tốc độ bay nhanh nhất trong các loại máy bay không người lái.

Hàn Quốc vừa giới thiệu loại máy bay không người lái (UAV) thế hệ mới TR-60 có khả năng thực hiện việc cất/hạ cánh thẳng đứng, có tốc độ bay ngang với các máy bay trực thăng.

Theo Trung tâm phân tích thương mại vũ khí toàn cầu (TSAMTO), UAV TR-60 do Viện nghiên cứu hàng không-vũ trụ Hàn Quốc (KARI-Korea Aerospace Research Institute) thiết kế phát triển.

Theo KARI, UAV TR-60 có khả năng làm việc liên tục trên không trong vòng 8 giờ và đạt tốc độ lên đến 500 km/h.

Với tốc độ này, TR-60 trở thành UAV có tốc độ bay nhanh nhất trong các loại máy bay không người lái có thiết kế tương tự trên thế giới.

Cũng theo KARI, chi phí phát triển dự án UAV TR-60 khoảng 90 triệu USD, họ lên kế hoạch sẽ hoàn thành phát triển TR-60 vào năm 2023 và bắt đầu sản xuất loạt vào năm 2024.

TR-60 được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ trong tầng bình lưu, nó có thể được sử dụng để thu thập thông tin, giám sát và trinh sát, tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển hàng hóa và như một trạm chuyển tiếp thông tin trên không.

Theo đánh giá của KARI, Hàn Quốc hiện đang đứng thứ 7 trong số những quốc gia có công nghệ máy bay không người lái tốt nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, đến năm 2023, nước này sẽ phấn đấu lọt vào Top 5 và đến năm 2027 sẽ leo lên vị trí thứ 3 hoặc thứ 4 về công nghệ máy bay không người lái.

Theo Theo Infonet
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.