Hàn Quốc nâng cấp F-16, tăng cường tên lửa, bom tấn công

Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
TPO - Hàn Quốc đã tiến hành nâng cấp và trang bị hàng loạt tên lửa không-đối-không AIM-120C và bom thông minh có khả năng phá huỷ mục tiêu từ khoảng cách 50 đến 180km.

Hãng Yonhap ngày 19/12 dẫn nguồn tin quân sự trong chính quyền Hàn Quốc cho biết, việc hiện đại hóa các máy bay chiến đấu F-16, đặc biệt là trang bị các tên lửa AIM-120C và bom dẫn đường GBU-31JDAM, giúp Seoul không bị động trong trường hợp có chiến tranh.

AIM-120C-7 là tên lửa không - đối – không có khả năng phá huỷ mục tiêu của đối phương trong mọi điều kiện thời tiết. Tên lửa cũng có khả năng lắp đầu đạn thuốc nổ phân mảnh nặng 18,1kg.

Trong khi đó, bom thông minh GBU-31 JDAM, trọng lượng 900 kg, thuộc loại vũ khí dẫn đường công nghệ cao bằng GPS. GBU-31 có phạm vi hoạt động khoảng 28 km và có thể đánh trúng mục tiêu với sai số khoảng 7m.

Với việc trang bị các vũ khí tối tân, những chiến đấu cơ F-16 của Hàn Quốc có khả năng tiêu diệt các mục tiêu của đối phương ở khoảng cách từ 50 đến 180 km.

Hồi tháng 11/2009, chính phủ Hàn Quốc đã ký một thỏa thuận với công ty Mỹ Lockheed Martin để hiện đại hóa máy bay F-16.

Tiếp đó vào tháng 10/2013, 30 máy bay chiến đấu của Hàn Quốc cũng đã được trang bị các vũ khí tấn công mới. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về vũ khí không được tiết lộ.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.