Hàn Quốc: Tên lửa Triều Tiên chưa đủ tầm chạm tới Mỹ

Hình ảnh tên lửa Pukguksong-2 rời bệ phóng chiều 21/5. Ảnh: Yonhap
Hình ảnh tên lửa Pukguksong-2 rời bệ phóng chiều 21/5. Ảnh: Yonhap
TPO - Đại diện Quân đội Hàn Quốc hôm nay, 22/5 cho biết tên lửa đạn đạo Pukguksong-2 mới được thử nghiệm của Triều Tiên thực chất chỉ có tầm bắn khoảng 2.500km nên không thể nào chạm tới đảo Guam (thuộc Mỹ).

Phát biểu trước báo giới hôm nay, 22/5, Đại úy Roh Jae-cheon – phát ngôn viên Hội đồng Tham mưu trưởng Hàn Quốc (JCS) cho biết tên lửa Pukguksong-2 mà Triều Tiên thử nghiệm chiều 21/5 thực chất chỉ được xem như một tên lửa đạn đạo tầm trung với tầm bắn khoảng 2.500km.

Điều này đồng nghĩa với việc tên lửa Pukguksong-2 chưa đủ tầm chạm tới đảo Guam (thuộc Mỹ) nằm cách Triều Tiên khoảng 3.500km.

Đảo Guam là nơi tiếp nhiên liệu và dàn xếp các hoạt động quân sự của Mỹ ở Đông Á. Đây cũng là nơi tập trung nhiều máy bay ném bom chiến lược của Mỹ.

Nhận định này của Đại úy Roh Jae-cheon được đưa ra sau khi Triều Tiên lên tiếng khẳng định cuộc thử tên lửa mới nhất đã diễn ra thành công.

Tên lửa Pukguksong-2 được Bình Nhưỡng tiến hành phóng thử vào khoảng 16h59’ chiều 21/5 từ khu vực phía đông bắc của Bình Nhưỡng. Tên lửa được cho là đã đạt đến độ cao khoảng 560km và đi được quãng đường hơn 500km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.