Hàng không mẫu hạm Mỹ tới Yemen giữa lúc căng thẳng

Hàng không mẫu hạm Mỹ tới Yemen giữa lúc căng thẳng
TPO - Hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt cùng tàu hộ tống USS Normandy đã rời vịnh Persian hôm 19/4 lên đường tới Biển Arabia trong một động thái được cho là tăng cường an ninh và sẵn sàng kết hợp với các tàu Mỹ khác để ngăn chặn tàu Iran chở vũ khí cung cấp cho phiến quân Houthi.

FoxNews sáng nay, 21/4 dẫn nguồn tin từ Hải quân Mỹ cho biết, hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt của Mỹ đã được huy động tới ngoài khơi bờ biển Yemen để tăng cường an ninh và sẵn sàng kết hợp với các tàu Mỹ khác để ngăn chặn tàu Iran chở vũ khí cung cấp cho phiến quân Houthi.

Động thái triển khai tàu sân bay của Washington diễn ra sau khi một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được phê duyệt vào tuần trước nhằm áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với các thủ lĩnh phong trào phiến quân Houthi do Tehran hậu thuẫn (Nghị quyết được thông qua trong một cuộc bỏ phiếu với tỉ lệ 14 phiếu thuận và 0 phiếu chống, duy nhất Nga bỏ phiếu trắng).

Trước đó, Hải quân Mỹ đã tăng cường hiện diện ở vịnh Aden và nam Biển Arab giữa lúc có các báo cáo cho rằng một đoàn khoảng 8 tàu thủy của Iran đang hướng về Yemen và có thể mang theo vũ khí cho lực lượng Houthi.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest từ chối bình luận về động thái kể trên nhưng nói rằng Mỹ quan tâm về sự hỗ trợ của Iran cho phiến quân Houthi, đồng thời tiết lộ Washington có bằng chứng cho thấy Tehran đang cung cấp vũ khí và hỗ trợ vũ trang cho phong trào này.

“Chúng tôi đã thấy bằng chứng cho thấy người Iran đang cung cấp vũ khí và các hỗ trợ vũ trang khác cho người Houthi ở Yemen. Sự hỗ trợ đó sẽ chỉ góp phần tạo thêm bạo lực ở nước này”, ông Josh Earnest nói.

Hiện có khoảng 9 tàu hải quân Mỹ trong khu vực, bao gồm các tuần dương hạm, khu trục hạm, và tàu hỗ trợ.

Theo Theo Fox News
MỚI - NÓNG