‘Hậu duệ’ của hệ thống phòng không S-300 lừng danh lộ diện

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Việc nghiên cứu chế tạo hệ thống tên lửa phòng không S-350E nhằm thay thế cho S-300 sắp hoàn thành và hệ thống sẽ được trang bị cho quân đội Nga đúng thời hạn.

Hãng RIA Novosti ngày 26/6 dẫn lời Trưởng phòng Tên lửa phòng không thuộc Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga Sergei Babakov cho biết: “Việc sản xuất mẫu chế thử hệ thống phòng không S-350E đang tiến hành các cuộc thử nghiệm cuối cùng. Tôi tin rằng, hệ thống này sẽ được nhận vào biên chế đúng thời hạn đã định”.

Theo các nguồn tin, hệ thống tên lửa phòng không S-350E Vityaz là một bệ phóng tự hành hoạt động cùng với một radar mọi góc độ quét điện tử và sở chỉ huy bố trí trên khung gầm xe ô tô đặc chủng BAZ.

Cơ số đạn gồm các các loại tên lửa tầm trung đang sử dụng cho hệ thống tên lửa phòng không S-400 và các tên lửa tầm ngắn. 

S-350E dùng để thay thế hệ thống S-300PS với tên lửa V55R mà thời hạn sử dụng kết thúc vào năm 2015.

Ông Sergei Babakov cũng cho biết, hệ thống S-350E Vityaz có sức cơ động và khả năng sống còn cao.

S-350E Vityaz cũng sẽ được trang bị tên lửa mới với kích thước nhỏ hơn, nhưng có tính năng thậm chí còn cao hơn S-300PS.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.