Hé lộ nội dung cuộc tập trận của Không quân Nga - Ấn

Chiến đấu cơ Su-30SM của Nga sẵn sàng cho cuộc tạp trận
Chiến đấu cơ Su-30SM của Nga sẵn sàng cho cuộc tạp trận
TPO - Không quân Nga và Ấn Độ sẽ tiến hàng hàng loạt các bài tập trong cuộc tập trận chung mang mật danh “Aviaindra-2014”. Đây là lần đầu tiên Không quân hai nước tập trận quân sự chung.

Hãng Itar-Tass ngày 25/8 dẫn lời phát ngôn viên lực lượng Không quân Nga, Đại tá Igor Klimov cho biết, cuộc tập trận không quân chung diễn ra từ ngày 29/8 đến 5/9 trên các thao trường gần Voronezh và địa bàn tỉnh Astrakhan (miền nam nước Nga), giáp biển Caspi của Nga.

Theo nội dung cuộc tập trận, phi công Nga - Ấn Độ sẽ điều khiển các chiến đấu cơ Su-30SM, trực thăng Mi-35, Mi-8… thực hiện tiêu diệt mục tiêu mặt đất.

Ngoài ra, các đơn vị phòng không kết hợp sẽ đánh bật cuộc tấn công của đối phương giả định bằng hệ thống tên lửa S-400, S-300, Buk-M1 và Pantsir-S1.

Được biết, lực lượng Không quân Ấn Độ cũng đã điều động các chiến đấu cơ Su-30MKI và trực thăng Mi-17 tham gia cuộc tập trận.

Trước đó, lục quân và hải quân Ấn Độ và Nga đã tiến hành các cuộc tập trận mang mật danh “Indra”, song đây là cuộc tập trận không quân đầu tiên giữa hai nước, được xem là bước đột phá trong lĩnh vực hợp tác quân sự giữa Moscow và New Dehli. 

Bên cạnh cuộc tập trận, không quân hai nước cũng sẽ tham gia thảo luận về phòng không, trong khi binh sĩ vận hành tên lửa sẽ trao đổi kinh nghiệm và cùng tham gia tập trận phòng không.

Theo Theo Itar-Tass
MỚI - NÓNG