Hé lộ vũ khí tối tân của lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Một trong những vũ khí tối tân được trang bị cho lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga là súng tiểu liên Kalashnikov AK-74M, hậu duệ của súng AK-47 huyền thoại.

Tờ Izvestia ngày 4/5 dẫn lời Giám đốc điều hành Liên hiệp các nhà sản xuất vũ khí Liên bang Nga, ông Ruslan Pukhov cho biết: “Súng tiểu liên AK-74M là giải pháp tạm thời của lực lượng Vệ binh Quốc gia trước khi tiếp nhận những vũ khí mẫu mới AEK-971 và AK-12”.

Theo ông Ruslan Pukhov, AK-74M chỉ kém AEK-971 và AK-12 về trọng lượng và độ tập trung hỏa lực.

Giám đốc điều hành Liên hiệp các nhà sản xuất vũ khí Liên bang Nga cũng lưu ý rằng, cả ba loại súng tiểu liên trên không chỉ cải thiện về mặt công thái học của súng mà còn tạo điều kiện cho từng mẫu phát huy thế mạnh khi thực hiện những nhiệm vụ chiến thuật khác nhau trên chiến trường cũng như cứ khoảng thời gian nào, ban ngày hoặc ban đêm.

Trong khi đó, Alexey Krivoruchko, Tổng Giám đốc tập đoàn Kalashnikov, cho biết Bộ Quốc phòng Nga hiện có dự trữ lớn về AK-74 và không cần mua sắm các loại vũ khí tương tự.

Hồi tháng 4 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố việc thành lập lực lượng Vệ binh Quốc gia.

Theo đó, lực lượng mới này sẽ do người từng đứng đầu cơ quan bảo vệ tổng thống Putin, ông Viktor Zolotov, điều hành. Ông Zolotov sẽ báo cáo trực tiếp về công việc của lực lượng Vệ binh Quốc gia với tổng thống Nga.

Việc thành lập lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được bàn bạc ở Nga trong nhiều năm. Ông Peskov cho biết ông “không thể giải thích” về tính thời điểm của việc thành lập này.

Điện Kremlin khẳng định, lực lượng Vệ binh Quốc gia được trang bị những quyền lực và các loại vũ khí mạnh mẽ.

Theo một số thông tin ban đầu, lực lượng này có thể gồm tới 400.000 người. Được trang bị xe tăng, pháo hạng nặng và trực thăng chiến đấu. 

Theo Theo Izvestia
MỚI - NÓNG