Hiện đại hóa hải quân để bảo vệ chủ quyền

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thượng tướng Bế Xuân Trường và Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam trò chuyện với sĩ quan chỉ huy tàu 186 Đà Nẵng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thượng tướng Bế Xuân Trường và Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam trò chuyện với sĩ quan chỉ huy tàu 186 Đà Nẵng.
TP - Mỗi cán bộ, chiến sĩ hải quân hãy làm hết sức mình để giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và giữ gìn hòa bình trên mỗi ngọn sóng của biển Đông. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc căn dặn, tại lễ thượng cờ tàu ngầm 186 Đà Nẵng và tàu ngầm 187 Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sáng 28/2, tại quân cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân ở Căn cứ quân sự Cam Ranh (Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức lễ thượng cờ tàu ngầm 186 Đà Nẵng và tàu ngầm 187 Bà Rịa - Vũng Tàu, hai tàu ngầm cuối cùng trong tổng số 6 tàu ngầm lớp Varshavyanka 636.1 (Kilo) do Liên bang Nga đóng mới cho Việt Nam, theo hợp đồng được ký kết ngày 15/12/2009. Từ nay, hai tàu hiện đại này chính thức được đưa vào biên chế huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Lữ đoàn tàu ngầm 189, cùng với các tàu ngầm 182 Hà Nội, 183 Thành phố Hồ Chí Minh, 184 Hải Phòng và 185 Khánh Hòa.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn Bộ đội Hải quân: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Mặc dù nguồn lực của đất nước còn hạn hẹp, nhưng với tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân được ưu tiên hiện đại hóa, đã phát triển mạnh mẽ cả về tổ chức lực lượng và trang bị vũ khí, trong đó có lực lượng tàu ngầm hiện đại, có uy lực tác chiến cao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Hiện đại hóa hải quân để bảo vệ chủ quyền ảnh 1

Thượng cờ tàu 186 Đà Nẵng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lực lượng Hải quân tiếp tục nâng cao nhận thức về tình hình, nhiệm vụ, về quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong vấn đề giải quyết tranh chấp trên biển Đông, khẳng định nhất quán và rõ ràng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bằng thiện chí và những nỗ lực của mình, chúng ta kiên trì chủ trương giải quyết các tranh chấp ở biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước quốc tế về Luật biển 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và hướng tới xây dựng Bộ quy tắc ứng xử của các bên trên biển Đông (COC), để biển Đông thực sự là vùng biển hòa bình, ổn định, hữu nghị và phát triển, vì lợi ích của tất cả các nước trong khu vực, vì an ninh chung của khu vực và trên toàn thế giới. Thủ tướng nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam luôn thấm nhuần sâu sắc giá trị thiêng liêng của mỗi tấc đảo, mỗi sải biển của Tổ quốc, ý nghĩa lớn lao của hòa bình, ổn định đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. “Cần nhận thức đúng đắn việc chúng ta hiện đại hóa Hải quân, phát triển lực lượng tàu ngầm hiện đại là việc làm bình thường của quốc gia có biển, không phải là chạy đua vũ trang, không phải để răn đe các nước trong khu vực, mà để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong mọi tình huống”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tàu ngầm lớp Varshavyanka 636.1 (NATO định danh là Kilo) là loại tàu ngầm quân sự do Nga chế tạo với mục đích tiêu diệt các loại tàu ngầm, tàu nổi cũng như các phương tiện thủy của đối phương. Tàu có lượng choán nước khi nổi 2.350 tấn, khi lặn 3.100 tấn; Tốc độ tối đa trên mặt nước 12 hải lý/h, khi lặn 19,8 hải lý/h; Độ sâu hoạt động bình thường 250 m; Cự ly hoạt động khi lặn liên tục (ở tốc độ tiết kiệm) 400 hải lý, khi được thông hơi (ở tốc độ tiết kiệm 7 hải lý/h) 7.500 hải lý; Được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại, đặc biệt là tên lửa đối hạm Club-S có tầm bắn hiệu dụng tới 220 km. Tàu ngầm lớp Kilo là một trong những loại tàu ngầm diesel - điện vận hành êm nhất trên thế giới và khó bị phát hiện, được giới quân sự phương Tây ví là “hố đen đại dương”.

Khánh Hòa cần tập trung vào kinh tế biển, du lịch

Khánh Hòa cần tái cơ cấu kinh tế, trước hết là tập trung vào lĩnh vực tỉnh có thế mạnh là kinh tế biển, du lịch. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói, trong buổi làm việc với cán bộ lãnh đạo chủ chốt tỉnh Khánh Hòa, chiều 28/2.

Theo Thủ tướng, bên cạnh du lịch, dịch vụ, Khánh Hòa phải tập trung phát triển cả công nghiệp, nông nghiệp và nông thôn. Tính đến năm 2016 Khánh Hòa có 14.500 doanh nghiệp, cần tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển mạnh, khuyến khích khởi nghiệp, phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 25.000 - 30.000 doanh nghiệp. Trong đầu tư phát triển, phải đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư trong tất cả các lĩnh vực, đồng thời quản lý chặt chẽ và sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả. Về tái cơ cấu nông nghiệp, cần nghiên cứu xây dựng các khu nông nghiệp công nghệ cao, phục vụ du lịch. Đối với thành phố Nha Trang, tỉnh cần tăng cường quản lý quy hoạch phát triển đô thị gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng và giữ gìn hình ảnh một thành phố du lịch có cảnh quan đẹp, thân thiện và an toàn đối với du khách. Trong công nghiệp nên ưu tiên những ngành công nghiệp không ảnh hưởng đến môi trường, chú ý phát triển công nghiệp quốc phòng, dịch vụ hậu cần quốc phòng gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Khánh Hòa có huyện đảo Trường Sa, cần chăm lo hơn nữa để huyện Trường Sa phát triển mạnh về mọi mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, là pháo đài vững chắc của Tổ quốc trên biển Đông.

Nguyễn Đình Quân
MỚI - NÓNG