Hình ảnh mới nhất về tàu ngầm Hải Phòng ở Cam Ranh

Tàu vận tải Rolldock Star chở theo tàu ngầm HQ 184 Hải Phòng.
Tàu vận tải Rolldock Star chở theo tàu ngầm HQ 184 Hải Phòng.
Đúng như kế hoạch, các chuyên gia của Nga và Việt Nam vào sáng nay (29/1), tiến hành việc đưa tàu ngầm Hải Phòng ra ngoài tàu vận tải siêu trọng Rolldock Star để chuẩn bị cho việc lai dắt vào quân cảng Cam Ranh-Khánh Hòa. 

Cũng như hai tàu ngầm trước, các chuyên gia của Nga và VN sẽ tiến hành bơm nước vào các khoang của tàu Rolldock Star để làm chìm phần lớn thân tàu vận tải; sau khi tiếp nước, tàu ngầm sẽ được các tàu lai dắt đưa ra ngoài tàu vận tải và vào quân cảng Cam Ranh.

Trước đó, tàu vận tải Rolldock Star chở theo tàu ngầm HQ 184 Hải Phòng về đến vịnh Cam Ranh khoảng 18h50 ngày 28/1.

HQ 184 Hải Phòng là chiếc tàu ngầm thứ 3 trong 6 tàu ngầm chạy bằng động cơ điện - diesel lớp Varshavyanka 636.1 (NATO gọi là Kilo) mà VN đặt Nga đóng.

Trước đó, hai tàu ngầm đã về Cam Ranh là HQ 182 Hà Nội vào tháng 1/2014 và HQ 183 TP.HCM vào tháng 3/2014.

Hình ảnh mới nhất về tàu ngầm Hải Phòng ở Cam Ranh ảnh 1
Hình ảnh mới nhất về tàu ngầm Hải Phòng ở Cam Ranh ảnh 2 Tàu vận tải Rolldock Star chở theo tàu ngầm HQ 184 Hải Phòng neo tại vịnh Cam Ranh. Ảnh: Đ.Q.

Theo Nguyễn Chung

Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.