Học viện Biên phòng ra quân huấn luyện

Đại tá Đinh Trọng Ngọc, Chính ủy HVBP phát biểu tại Lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua.
Đại tá Đinh Trọng Ngọc, Chính ủy HVBP phát biểu tại Lễ ra quân huấn luyện và phát động thi đua.
TPO - Sáng 2/3, Học viện Biên phòng đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện 2015 và phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015).

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Đại tá Đinh Trọng Ngọc, Chính ủy HVBP đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trong toàn Học viện và phát động đã phát động đợt thi đua cao điểm sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015).

Theo đó, Ban Giám đốc HVBP yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Học viện phải bám sát nhiệm vụ chính trị, đồng thời quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng, đủ nội dung, chư­ơng trình, kế hoạch huấn luyện của cấp trên đề ra; đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện thường xuyên với tại chức; phấn đấu giữ vững kết quả đơn vị huấn luyện khá trở lên.

Học viện Biên phòng ra quân huấn luyện ảnh 1

 Ban Giám đốc HVBP và đại diện các Cụm thi đua ký giao ước thi đua.

Học viện Biên phòng ra quân huấn luyện ảnh 2

Cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên chiến sĩ dự Lễ.

Tại lễ ra quân huấn luyện, Học viện Biên phòng đã phát động đợt thi đua cao điểm, với nội dung “ Thần tốc - Quyết thắng”, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015). Với  4 nội dung thi đua là: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; Thực hiện nhiệm vụ đạt tốt nhất;  Chấp hành kỷ luật nghiêm nhất và Tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả cao nhất. Theo đó,  công tác huấn luyện quyết tâm phấn đấu 100% các môn thi, kiểm tra đạt yêu cầu; có 75% khá, giỏi (25% giỏi); đơn vị xếp loại huấn luyện khá trở lên.

Thực hiện tốt các cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông"; Cuộc vận động "Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú"; phong trào: “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; “Đơn vị quản lý tài chính tốt”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư; “Học viện Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”…góp phần xây dựng đơn vị, xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.