Hội đàm quân sự cấp cao Việt - Trung

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì lễ đón Thượng tướng Phạm Trường Long, chiều 18/6
Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì lễ đón Thượng tướng Phạm Trường Long, chiều 18/6
TPO - Nhận lời mời của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Phạm Trường Long, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy T.Ư Trung Quốc thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến 19/6.

Chiều 18/6, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, đoàn đại biểu quân sự cấp cao hai nước do Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phạm Trường Long làm trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm.

Tại hội đàm, hai bên trao đổi tình hình quốc tế, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm; đánh giá kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước thời gian qua, thống nhất nội dung, biện pháp hợp tác trong thời gian tới, nhằm triển khai hiệu quả Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2025 mà hai bên đã ký kết tháng 1/2017. Kết thúc hội đàm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phạm Trường Long đã chứng kiến lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, cùng với chuyến thăm hữu nghị lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước và hai quân đội trong thời gian gần đây, chuyến thăm Việt Nam của Phó Chủ tịch Quân ủy T.Ư Trung Quốc là biểu hiện sinh động về mối quan hệ ngày càng gắn bó mật thiết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và quân đội hai nước. Đồng thời khẳng định Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng Việt Nam hết sức coi trọng chuyến thăm Việt Nam lần này của Thượng tướng Phạm Trường Long và đoàn; coi đây là một sự kiện chính trị quan trọng, bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa nhân dân và quân đội hai nước.

Chiều cùng ngày, Thượng tướng Phạm Trường Long và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đến chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Thượng tướng Phạm Trường Long và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan một số di tích lịch sử tại thành phố Điện Biên. Từ ngày 20 đến 22/6, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phạm Trường Long sẽ đồng chủ trì các hoạt động Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 4 tại tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Hội đàm quân sự cấp cao Việt - Trung ảnh 1 Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phạm Trường Long thực hiện nghi lễ chào cờ, duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam, tại trụ sở Bộ Quốc phòng
Hội đàm quân sự cấp cao Việt - Trung ảnh 2
Hội đàm quân sự cấp cao Việt - Trung ảnh 3 Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phạm Trường Long giới thiệu các tướng lĩnh hai nước tham dự lễ đón và hội đàm
Hội đàm quân sự cấp cao Việt - Trung ảnh 4
Hội đàm quân sự cấp cao Việt - Trung ảnh 5 Quang cảnh hội đàm
MỚI - NÓNG