Hội thảo khoa học về Chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 1947

TPO - Chiều 26/9, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) phối hợp với Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học “Chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 1947 - Giá trị lịch sử và hiện thực”.

Thiếu tướng Nguyễn Phương Diện, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn; ông Ma Từ Đông Điền, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn; Đại tá Trương Mai Hương, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đồng chủ trì buổi họp báo.

Hội thảo diễn ra nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông (1947-2017), do Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức vào ngày 2/10 tới đây tại Bắc Kạn.

Với khoảng 80 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các địa phương, chuyên gia, nhà khoa học, tướng lĩnh, sỹ quan trong và ngoài quân đội, nhân chứng lịch sử, hội thảo nhằm khẳng định và làm sáng tỏ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Tổng chỉ huy trong thắng lợi của Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông 1947; vị trí, tầm vóc, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi của Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông 1947 và những bài học kinh nghiệm vận dụng, phát huy hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng quân đội, cũng như công cuộc đổi mới, phát triển và bảo vệ vững chắc Tổ quốc…

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.