Hôm nay, Hàn Quốc tập trận bảo vệ đảo tranh chấp với Nhật Bản

Ảnh: Yonhap
Ảnh: Yonhap
TPO - Hải quân Hàn Quốc sáng nay 15/6 thông báo bắt đầu cuộc tập trận bảo vệ nhóm đảo cực Đông mà Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền.

Hải quân Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận kéo dài hai ngày là một phần trong nỗ lực nhằm bảo vệ Dokdo/Takeshima khỏi sự xâm nhập của "lực lượng bên ngoài".

Từ năm 1996, quân đội Hàn Quốc tiến hành những cuộc tập trận như thế 2 lần/năm.

Nhật Bản mạnh mẽ phản đối cuộc tập trận này.

Cuộc tập trận có sự tham gia của tàu khu trục Gwanggaeto 3,200 tấn, sáu chiến hạm của Hải quân và Cảnh sát biển, bốn máy bay hải quân và không quân F-15K, máy bay tuần tra P-3C Orion .

 Đây là cuộc tập trận nhóm đảo tranh chấp với Nhật Bản Dokdo/Takeshima đầu tiên của chính quyền Tổng thống Moon Jae-in.

 Hồi tháng 3, sau khi có thông tin về kế hoạch tập trận của Hàn Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố "đây là hành động không thể chấp nhận được".

Theo Yonhap
MỚI - NÓNG