Hơn 3000 thanh niên lên đường bảo vệ tổ quốc

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa thanh niên nhập ngũ
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa thanh niên nhập ngũ
TPO - Sáng 13/2/2017, các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ giao nhận quân, hàng nghìn thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự lên đường bảo vệ tổ quốc. 

Năm 2017, tỉnh Đắk Lắk được giao chỉ tiêu tuyển chọn 2.737 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự. Theo Hội đồng nghĩa vụ quân sự Đắk Lắk thì đợt giao quân này, Đắk Lắk thực hiện 100% chỉ tiêu. Trong đó, thanh niên có trình độ học vấn cao tham gia đông nhất từ trước đến nay. Cụ thể: 18 người trình độ trung học chuyên nghệp, 52 người trình độ cao đẳng, 28 người có bằng đại học. Đặc biệt, có 18 thanh niên là đảng viên tham gia.

Cũng trong ngày 13/2, tỉnh Kon Tum có 700 tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, đạt 100% chỉ tiêu giao. 

Về chất lượng, các tân binh trong độ tuổi từ 18 đến 25, đều đảm bảo sức khỏe nhập ngũ; 16 tân binh có trình độ học vấn từ trung cấp đến đại học, 145 thanh niên có trình độ văn hóa lớp 12; 18 tân binh là đảng viên; có 3 tân binh nữ. Phần lớn tân binh là con em đồng bào dân tộc thiểu số và nhiều tân binh viết đơn tình nguyện nhập ngũ. 

Các quân nhân được bàn giao về 7 đơn vị: Quân đoàn 3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum, Sư đoàn 315; Lữ đoàn pháo binh 368, Lữ pháo binh 572 và Lữ đoàn Tăng thiết giáp 575 Quân khu 5.

MỚI - NÓNG