Tin Người lính

Hợp tác quân sự cấp sư đoàn

Hợp tác quân sự cấp sư đoàn
TP - Ngày 31/5, tại Nghệ An, Sư đoàn 324 (Quân khu 4, Bộ Quốc phòng Việt Nam) và Sư đoàn 1 thuộc Bộ Quốc phòng Lào ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong hai năm 2016-2017.

Theo đó, hai sư đoàn tiếp tục tăng cường duy trì mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, keo sơn gắn bó. Tổ chức gặp gỡ, trao đổi đoàn, ký kết biên bản ghi nhớ mỗi năm một lần (luân phiên giữa 2 sư đoàn). 

Trong phạm vi, khả năng cho phép, Sư đoàn 324 tiếp tục giúp đỡ Sư đoàn 1 một số đồ dùng huấn luyện, sinh hoạt, học tập và trao đổi một số kinh nghiệm trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tăng gia sản xuất.

Dịp này, Sư đoàn 324 tiến hành tập huấn quân sự cho 20 cán bộ cấp trung đội, đại đội cho Sư đoàn 1 với thời gian dự kiến 17 ngày.

Tường Hiếu

* Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

Tại lữ đoàn đặc công bộ 198, Binh chủng Đặc công tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP-AN) năm 2016. Gần 50 cán bộ, sỹ quan đến từ các Lữ đoàn đặc công phía Nam tham gia lớp bồi dưỡng đã được học tập 10 chuyên đề về QP-AN. Kết quả kiểm tra sau khóa học, 100% học viên đạt khá, giỏi.

Đợt học tập này nhằm bồi dưỡng những quan điểm cơ bản của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ QP-AN và các vấn đề liên quan trong tình hình mới. Từ đó phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác thực hiện nhiệm vụ QP-AN. Đồng thời làm cơ sở vận dụng trong tham mưu tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ chức trách được giao, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị.

Băng Phương

* Học viên radar, tên lửa diễn tập chiến thuật

Từ 30/5 đến 12/6, Học viện Phòng không - Không quân tổ chức đợt diễn tập chiến thuật phân đội cho học viên năm cuối các chuyên ngành tên lửa, radar khóa 58, năm 2016.

Cuộc diễn tập nhằm tổng hợp, hệ thống những kiến thức lý luận quân sự, chính trị mà học viên đã được học để vận dụng vào tổ chức, điều hành tiểu đoàn tên lửa, radar trong các giai đoạn, tình huống diễn tập. Qua đó rèn luyện về bản lĩnh, tác phong, phương pháp công tác của trưởng xe, sĩ quan điều khiển, trung đội trưởng, đài trưởng, cán bộ đại đội, trạm, tiểu đoàn trong tổ chức chuẩn bị chiến đấu, thực hành chiến đấu và kết thúc chiến đấu, đồng thời giúp học viên nắm vững những nội dung quy định, quy cách, phương pháp công tác tham mưu, tác chiến…

Nguyễn Minh

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.