Iran thử hệ thống tên lửa phòng không Bavar-373

Ảnh: Defence
Ảnh: Defence
TPO - Iran đã tiến hành thử nghiệm hệ Bavar-373 mới, sản phẩm tương tự hệ thống tên lửa đất-đối-không S-300 lừng danh của Nga.

Hãng AFP ngày 3/9 dẫn lời Tư lệnh lực lượng phòng không thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Chuẩn Tướng Farzad Esmaili, cho biết thông tin trên.

Bavar 373 được thiết kế để có thể sánh ngang hệ thống S-300 của Nga, có thể chặn tên lửa hành trình, máy bay không người lái, chiến đấu cơ và tên lửa đạn đạo.

Theo Chuẩn tướng Farzad Ismaili, hệ thống tên lửa Bavar-373 sẽ được chuyển giao cho lực lượng phòng không trong năm 2018-2019.

“Toàn bộ hệ thống đã hoàn thành và thông qua thử nghiệm. Hệ thống này hoàn toàn được sản xuất ở Iran và một số bộ phận khác biệt so với S-300”, Chuẩn tướng Esmaili nói, đồng thời tuyên bố Tehran có kế hoạch sử dụng tổ hợp này song song cùng với S-300.

Chuẩn tướng Esmaili cũng nói rằng các hệ thống S-300 được giao trước đó từ Nga đã được đưa vào hoạt động trực chiến và đang được các lực lượng vũ trang Iran sử dụng.

Theo Theo AFP
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.