Iraq phản ứng dữ dội việc Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân xâm nhập

Các chiến binh Peshmerga người Kurd đã tấn công IS khắp miền bắc Iraq
Các chiến binh Peshmerga người Kurd đã tấn công IS khắp miền bắc Iraq
Chính phủ Iraq ngày 4/12 đã lên án và đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt việc điều binh sỹ xâm nhập lãnh thổ nước này, với tuyên bố để tấn công các phần tử Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi gọi đây là động thái “vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ Iraq”, và yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút các binh sỹ đã điều tới một khu vực gần thành phố Mosul.

Những tin tức trước đó cho thấy khoảng 150 binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ đã được triển khai gần thị trấn Bashiqa để huấn luyện các lực lượng người Kurd tại Iraq.

Mosul từ năm ngoái đã nằm dưới quyền kiểm soát của IS.

Thông cáo của chính phủ Iraq kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ “tôn trọng quan hệ láng giềng tốt và rút quân ngay lập tức khỏi lãnh thổ Iraq”.

Theo các nhà phân tích, Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ mật thiết với khu tự trị của người Kurd tại Iraq, trong khi xem các nhóm người Kurd tại Syria là những phần tử khủng bố.

Trước đó, hôm 2/12, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cũng đã tuyên bố không cần lực lượng bộ binh của nước ngoài để đẩy lùi IS. Tuyên bố được đưa ra sau khi Washington khẳng định sẽ điều lực lượng đặc nhiệm tấn công các phần tử thánh chiến.

Ông Abadi không thẳng thừng phản đối kế hoạch điều quân của Mỹ, vốn được ngoại trưởng John Kerry khẳng định đã báo trước cho Baghdad. Nhưng ông Abadi quả quyết rằng bất kỳ chiến dịch nào phải có sự phối hợp với chính phủ Iraq.

“Không cần thiết phải có lực lượng chiến đấu trên bộ của nước ngoài trong lãnh thổ Iraq”, ông Abadi nói. “Chính phủ Iraq nhấn mạnh rằng bất kỳ chiến dịch hay sự hiện diện quân sự nào của bất kỳ lực lượng nước ngoài, dù có đặc biệt hay không, tại bất kỳ đâu ở Iraq không thể diễn ra khi chưa có sự phê chuẩn và hợp tác với Iraq”.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG