Khắc tinh của tội phạm

Đại úy Đặng Mạnh Cường (trái) cùng đồng đội trao đổi nghiệp vụ đánh án.
Đại úy Đặng Mạnh Cường (trái) cùng đồng đội trao đổi nghiệp vụ đánh án.
TP - Hai trong số 20 gương mặt được đề cử bình chọn “10 Gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2014” đến từ lực lượng Công an nhân dân. Đây là hai “quả đấm thép” trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, với những chiến công làm rạng danh ngành công an.  

Mê đánh án ma túy

Với thiếu tá Phan Mạnh Hùng, Đội trưởng, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), truy bắt tội phạm gieo rắc cái chết trắng dường như là niềm đam mê lớn nhất của anh. Thời gian qua, anh đã trực tiếp tham mưu xác lập và đấu tranh thành công nhiều chuyên án, bắt giữ hàng chục đối tượng  phạm tội về ma túy, thu giữ hàng trăm bánh heroin, hàng nghìn viên ma túy tổng hợp, hàng chục kilôgam cần sa…

Trong hàng loạt chiến công của thiếu tá Hùng, chuyên án 838H phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào về Nghệ An rồi đưa ra các tỉnh phía Bắc đã thể hiện nghiệp vụ và kinh nghiệm dày dặn của anh. Khi đối tượng trong đường dây nghi ngờ bị trinh sát theo dõi nên đã cảnh giác, dừng các hoạt động mua bán ma túy, để “ru ngủ” nhóm tội phạm tinh quái, thiếu tá Hùng đề xuất thực hiện phương án táo bạo nhưng sáng tạo là tạo ra một vụ bắt giữ ma túy giả ngay gần nhà đối tượng và sử dụng các biện pháp tâm lý tác động khiến đối tượng mất cảnh giác và tiếp tục hoạt động.

Sau 3 ngày đêm mật phục, giám sát liên tục, được đồng đội hỗ trợ, thiếu tá Hùng đã trực tiếp bắt giữ thành công đối tượng, thu tại chỗ 30 bánh heroin. Khai thác nóng, trinh sát bắt giữ thêm 5 đối tượng và 40 bánh heroin cùng 207.000 USD, 2,87 tỷ đồng, 14 cây vàng liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. Với vai trò là trinh sát ngoại tuyến trong chuyên án 126T, bằng mưu trí và sự dũng cảm, thiếu tá Hùng đã trực tiếp bắt giữ đối tượng Trần Văn Lưu trong đường dây ma túy gồm 10 đối tượng, thu giữ 58 bánh heroin, 317 viên ma túy tổng hợp…

Khắc tinh của tội phạm ảnh 1

Thiếu tá Phan Mạnh Hùng.

Bắt tội phạm vượt chỉ tiêu

Chỉ tính riêng năm 2014, đại úy Đặng Mạnh Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã trực tiếp chỉ đạo xác minh, bắt giữ 125 vụ, 338 đối tượng; khởi tố 195 vụ, 256 đối tượng; thụ lý 233 vụ, 433 bị can; kết thúc điều tra 197 vụ, 343 bị can; xử lý án điểm đạt 241% chỉ tiêu… Những con số ấn tượng này đã nói lên sự mưu trí, thiện chiến của chàng cảnh sát hình sự quê Phú Thọ. 

Đêm một ngày đầu tháng 7/2013, 5 gã giang hồ kéo đến một quán thư giãn tẩm quất ở thôn Cáo Đỉnh (xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm) gây sự và bắn chết một nữ nhân viên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và phán đoán tình huống chuẩn xác, tổ công tác của đại úy Cường đã vượt hàng trăm cây số phục kích và truy bắt các đối tượng tại địa bàn các tỉnh Hòa Bình, thành phố Hải Phòng và Hà Nội. Sau 5 ngày gây án, gã giang hồ trực tiếp nổ súng và đồng bọn của tên này lần lượt bị bắt về quy án.

Đó là một trong số những vụ án điển hình mà đại úy Cường trực tiếp hoặc cùng đồng đội lập chuyên án điều tra truy bắt các loại tội phạm hình sự, góp phần giữ bình yên cho cuộc sống của người dân. Đại úy Cường tâm sự, ngay từ nhỏ, anh đã ước mơ được khoác lên mình bộ cảnh phục, bởi anh rất ngưỡng mộ cha mình - một giảng viên của lực lượng công an. Trở thành cảnh sát hình sự, thường xuyên phải xa nhà đánh án, thời gian dành cho tổ ấm gia đình không nhiều. Sau mỗi lần biền biệt xa nhà, anh tranh thủ quỹ thời gian ngắn ngủi dành hết yêu thương cho vợ và hai con nhỏ.

“Sự cảm thông với những nguy hiểm trong nghề cảnh sát hình sự của vợ tôi cùng sự giúp đỡ, chia sẻ của đồng đội trong những thời khắc khó khăn, nguy hiểm là động lực giúp tôi vững tin hơn khi đối mặt với bọn tội phạm”, đại úy Cường chia sẻ.

Với những chiến công xuất sắc, năm 2014, đại úy Đặng Mạnh Cường được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen; Giám đốc Công an TP Hà Nội tặng giấy khen; giải thưởng “Gương mặt trẻ thanh niên Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu” năm 2014.

Ghi nhận những cống hiến của thiếu tá Phan Mạnh Hùng trong thực hiện nhiệm vụ, anh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, năm 2013. Trong hai năm 2012-2013 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn ngành giai đoạn 2011-2013; giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu năm 2013. Đang được đề nghị tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì.

MỚI - NÓNG