Năm 2003, Bộ chỉ huy các hoạt động đặc biệt của Mỹ (US SOCOM) đã yêu cầu một loại súng trường tiến công mới phục vụ cho các hoạt động đặc biệt của Mỹ trên khắp thế giới.
Loại súng trường này cần phải đáp ứng được các nhu cầu hiện tại và cả tương lai mà các loại súng trường tiến công như M-16, M-14, M-4 có trong biên chế, chưa đạt được.
Yêu cầu của US SOCOM được tổ chức thành một cuộc đấu thầu công khai cho các nhà cung cấp trong và ngoài Mỹ.
Sản phẩm của gói đấu thầu là SCAR (viết tắt của cụm từ Special Operations Forces (SOF) Combat Assault Rifle - Súng trường tiến công cho lực lượng đặc biệt).
Năm 2004, US SOCOM tuyên bố hãng chế tạo súng trường tiến công nổi tiếng thế giới Fabrique Nationale d'Herstal (thường được gọi là FN Herstal) của Bỉ thắng thầu với thời hạn giao hàng trong năm 2009. Đây là lần đầu tiên một nhà sản xuất súng ngoài Mỹ dành được hợp đồng.
Tên gọi FN SCAR được hiểu: FN là viết tắt của nhà sản xuất; SCAR là viết tắt của súng trường tiến công cho lực lượng đặc biệt.
FN SCAR sẽ thay thế cho toàn bộ súng trường tiến công M-4, M-14, M-16 trong biên chế của lực lượng đặc biệt Mỹ. Súng được sản xuất tại chi nhánh của FN tại Mỹ.
FN SCAR là một súng trường tiến công được thiết kế dạng modun tích hợp, súng là một thiết kế hoàn toàn mới và không dựa vào bất kỳ mẫu súng trường nào trước đó.
Súng có hai biến thể cơ bản là FN SCAR-L (light) hạng nhẹ sử dụng cỡ đạn tiêu chuẩn NATO 5.56x45mm và SCAR-H (heavy) hạng nặng sử dụng cỡ đạn 7.62x51mm.
Đặc biệt biến thể SCAR-H có khả năng sử dụng đạn tiêu chuẩn của Nga 7.62x39mm thường dùng cho AK-47, cung cấp khả năng sử dụng chính đạn của đối phương ngay tại chiến trường trong trường hợp hết đạn.
FN SCAR không hoàn toàn là một mẫu súng trường tiến công xuất sắc, khả năng chính xác của súng cũng chỉ ở mức tương đương với M-16. Tuy nhiên, điểm mạnh của FN SCAR là độ ổn định, trọng lượng nhẹ, độ linh hoạt cao.
Sau khi bắn liên tục 600 viên đạn, độ bám bẩn của súng từ khói thuốc súng và bụi bẩn xung quanh không đáng kể.
FN SCAR sử dụng cơ chế nạp đạn bằng khí nén với hệ thống trích khí ngắn, thoi nạp đạn xoay với 4 móc xếp theo hình chữ thập. Súng có một thanh răng để gắn các hệ thống nhắm phù hợp với yêu cầu tác chiến, có thêm một số thanh răng phụ nằm trên ốp lót tay của súng.
Báng súng có thể gấp lại cũng như có thể điều chỉnh chiều dài cho phù hợp với yêu cầu. Một ống phóng lựu 40 mm đã được phát triển cho loại súng này. Ống phóng lựu này được gọi là FN40GL hay Mk 13 Mod 0 vốn được phát triển từ ống phóng GL1 của khẩu FN F2000 .
FN SCAR có nhiều tính năng ưu việt như tháo lắp dễ dàng, dễ thay đổi độ dài ngắn và đường kính nòng, với 3 kiểu nòng khác nhau: nòng súng tiêu chuẩn (chuẩn S); nòng súng chiến đấu cận chiến (chuẩn CQC); nòng súng bắn tỉa (chuẩn SV), tầm bắn hiệu quả từ 300-800m.
Hiện tại, FN SCAR đang được sản xuất với quy mô thấp, con số đặt hàng cho cả hai biến thể của US SOCOM khoảng 160.000 khẩu.