Khởi động chuỗi hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đường sách TPHCM

Triển lãm chân dung ký họa về 100 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn TPHCM do họa sỹ Đặng Ái Việt thực hiện
Triển lãm chân dung ký họa về 100 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn TPHCM do họa sỹ Đặng Ái Việt thực hiện
TPO - Nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ liên tiếp diễn ra tại Đường sách Nguyễn Văn Bình (TPHCM) nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của thế hệ trẻ đối với bậc tiền nhân, trong những ngày tháng Bảy tri ân này.

Sáng 21/7, tại Đường sách TPHCM đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi hoạt động chuyên đề “Uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt Sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Khởi động chuỗi hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đường sách TPHCM ảnh 1
Khởi động chuỗi hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đường sách TPHCM ảnh 2
Khởi động chuỗi hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đường sách TPHCM ảnh 3 Các cô bác cựu chiến binh hát về một thời hoa lửa của dân tộc.

Hoạt động góp phần thực hiện truyền thống đền ơn đáp nghĩa đối với các thế hệ đã có công với Tổ quốc cũng như lan tỏa ý nghĩa giáo dục đến với đông đảo công chúng thông qua các hoạt động giao lưu, triển lãm.

Công ty TNHH MTV Đường Sách TPHCM phối hợp cùng UBND quận 1, Quận Đoàn 1, Hội cựu chiến binh quận 1, Thư viện Khoa học Tổng hợp, hoạ sỹ Đặng Ái Việt, NXB Tổng hợp thực hiện chuyên đề ý nghĩa này.

Khởi động chuỗi hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đường sách TPHCM ảnh 4 Triển lãm chuyên đề về người lính.

Từ nay đến 30/7, tại Đường sách TPHCM sẽ liên tục diễn ra các hoạt động phong phú, bổ ích, gồm chương trình giao lưu “Người chiến sĩ ấy”; giao lưu chủ đề “Hành trình về với mẹ” (9 giờ ngày 27/7. Đây sẽ là một buổi giao lưu đầy thú vị với họa sĩ Đặng Ái Việt - tác giả của 100 bức tranh ký họa Mẹ Việt Nam Anh hùng của TPHCM); giao lưu với các cựu tù Côn Đảo, giới thiệu sách “Ngọc tù, thơ ca và tiếng nhạc” (vào lúc 9 giờ ngày 29/7. Tại đây công chúng sẽ có dịp nghe các nhân chứng kể về thời kỳ lịch sử anh dũng đã qua tại vùng đất Anh hùng này); giao lưu ra mắt sách “Tôi chết bắt đầu thế giới sống”, 9 giờ ngày 30/7.

Bên cạnh đó, cũng trong quãng thời gian này sẽ đồng loạt diễn ra các cuộc trưng bày, triển lãm hướng về nguồn cội, như: trưng bày 100 bức tranh ký họa về Mẹ Việt Nam Anh hùng của TPHCM; trưng bày 100 đầu sách hay với 6 chủ đề: Bác Hồ với chiến sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng liệt sĩ, Đền ơn đáp nghĩa, Trên dãy Trường Sơn, Chiến trường khốc liệt.

Ngoài ra, chương trình cũng sẽ thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với các cô bác cựu chiến binh, con em gia đình thương binh liệt sĩ...

MỚI - NÓNG