Không quân NATO giáp mặt 7 chiến đấu cơ Nga

Không quân NATO giáp mặt 7 chiến đấu cơ Nga
TPO - Không quân Hoàng gia Anh ngày hôm qua đã phải xuất kích sau khi hệ thống phòng không của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) phát hiện các chiến đấu cơ của Nga tiếp cận không phận NATO trên vùng Baltic.

Hãng tin RIA Novosti dẫn thông báo NATO cho biết, 7 chiến đấu cơ của Nga bao gồm máy bay ném bom Tupolev Tu-22, 4 chiến đấu cơ Sukhoi Su-27, máy bay cảnh báo sớm Beriev A-50 và phi cơ vận tải Antonov An-26.

“Các chiến đấu cơ Nga không báo trước kế hoạch bay cũng như không sử dụng hệ thống nhận và phát tín hiệu nên nằm ngoài tầm hệ thống kiểm soát an toàn và giao thông hàng không dân sự. Do đó NATO đã phải tiến hành chặn lại”, RIA Novosti dẫn thông báo NATO.

Trước đó, hôm 12/6, Latvia cho biết máy bay của NATO đã tiến hành áp sát tới 4 lần sau khi tổng cộng 16 chiến đấu cơ Nga xuất hiện gần không phận nước này.

NATO hồi tháng trước đã tăng gấp ba lần số lượng máy bay chiến đấu đóng tại các căn cứ không quân ở vùng Baltic. Đây là một phần của các biện pháp tăng cường an ninh ở Đông Âu nhằm trấn an các đồng minh sau khi Nga tiến hành sáp nhập Crimea.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.