Không quân Nga bất ngờ xuất hiện ở Syria?

Nga chuyển giao tiêm kích đánh chặn MiG-31 cho Syria? Ảnh: Kommersant
Nga chuyển giao tiêm kích đánh chặn MiG-31 cho Syria? Ảnh: Kommersant
TPO - Không quân và hàng loạt máy bay chiến đấu của Nga dự kiến sẽ có mặt ở Syria trong một vài ngày tới để hỗ trợ chính quyền Tổng thống Bashar Al-Assad tiến hành không kích phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Hãng Lenta chiều ngày 1/9 dẫn tờ YnetNews của Israel cho biết, một số lượng nhất định không quân và các chiến đấu cơ của Không quân Nga đã có mặt tại một trong các căn cứ Không quân thuộc quyền kiểm soát của chính quyền Bashar Al-Assad ở vùng lân cận thủ đô Damascus.

Tờ YnetNews dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, các trực thăng tấn công “được Nga chuyển giao” sẽ tham gia vào cuộc chiến chống lại IS cũng như các nhóm phiến quân nổi dậy chống nhà nước Syria.

Nguồn tin cũng khẳng định, trong những tuần sắp tới, số lượng quân đội Nga ở Syria có thể lên đến vài ngàn người, bao gồm cố vấn, chuyên gia quân sự, lực lượng pháo binh và phi công chiến đấu.

Trước đó hôm 17/8, một số nguồn tin khu vực cho rằng, Nga đã cung cấp cho Syria tiêm kích đánh chặn MiG-31 theo hợp đồng đã đã ký giữa hai nước vào năm 2007.

Theo một nguồn tin, 6 máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31 đã có mặt tại Damascus, động thái của Moscow được cho là “hỗ trợ Syria chống IS”.

Năm 2007, Nga và Syria đã ký kết hai thỏa thuận trị giá 1 tỷ USD về việc cung cấp tiêm kích MiG-29M và MiG-31.

Việc chuyển giao Mikoyan MiG-29M đang được tiến hành, nhưng MiG-31 bị trì hoãn vì áp lực của Israel.

Năm 2009, Nga khẳng định tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký với Syria, trong đó bao gồm việc cung cấp 8 máy bay chiến đấu MiG-31 cho Damascus.

Tuy nhiên, Nga đã phủ nhận thông tin trên.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG