Không quân Nga nhận thêm 160 máy bay và trực thăng chiến đấu

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Lực lượng không quân vũ tru và không quân Hải quân Nga dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng 160 máy bay và trực thăng mới trong năm 2017.

Đó là khẳng định của Tư lệnh lực lượng Không quân Vũ trụ Liên bang Nga, Thượng tướng Viktor Bondarev.

Theo Tư lệnh Bondarev, lực lượng Không quân Vũ trụ được bổ sung khoảng 140 máy bay và trực thăng.

“Với việc tăng cường bổ sung máy bay cho không quân Hải quân, số lượng sẽ tăng lên khoảng 160 chiếc”, Thượng tướng Bondarev cho biết.

Tư lệnh lực lượng Không quân Vũ trụ Nga cho lưu ý rằng, đến thời điểm hiện tại, việc trang bị các thiết bị quân sự Nga được đảm bảo đầy đủ, và khoảng 55% trong số đó là máy bay chiến đấu và trực thăng mới. Việc mua mới máy bay vẫn đang được tiếp tục.

Về chiến đấu cơ thế hệ mới MiG-35, Thượng tướng Bondarev cho biết, hợp đồng cho lô hàng đầu tiên của máy bay này sẽ được ký kết sau khi máy bay bay thử nghiệm.

Việc sản xuất hàng loạt được dự kiến triển khai ​​vào năm 2019.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG