Không quân Nga sẽ bổ sung hơn 900 máy bay và trực thăng chiến đấu

Tiêm kích đánh chặn MiG-31BM của Không quân Nga. Ảnh: Russianplanes.
Tiêm kích đánh chặn MiG-31BM của Không quân Nga. Ảnh: Russianplanes.
TPO - Đến năm 2020, Lực lượng Không quân – Vũ trụ Nga sẽ được bổ sung hơn 900 máy bay và trực thăng chiến đấu mới các loại.

Trang tin quân sự Vpk ngày 21/12 dẫn lời Phó Tư lệnh thứ nhất của Lực lượng Không quân – Vũ Liên bang Nga (VKS), Trung tướng Paul Kurachenko cho biết, đến năm 2020, lực lượng không quân Liên bang Nga sẽ tiếp nhận hơn 900 máy bay và trực thăng chiến đấu mới.

“Trong khuôn khổ của chương trình tái trang bị nhà nước đến năm 2020, lực lượng Không quân – Vũ trụ Nga sẽ tiếp nhận hơn 900 máy bay và trực thăng mới. Khoảng 900 chiếc khác cũng sẽ được hiện đại hóa và sửa chữa”, Trung tướng Paul Kurachenko nói.

Về các hệ thống tên lửa chống máy bay, đến năm 2020, Không quân – Vũ trụ Nga có kế hoạch để mua hơn 140 xe quân sự và hệ thống tên lửa phòng không mới, hơn 600 hệ thống radar…

Liên bang Nga hiện đang thực hiện một chương trình tái trang bị quy mô lớn, được công bố năm 2010, nhằm hiện đại hóa 70% số lượng trang thiết bị quân sự của quân đội vào năm 2020.

Theo Theo Vpk.name
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.