Không quân Việt Nam xuất kích

Không quân Việt Nam xuất kích
Trung đoàn 921 (Sư đoàn 371) và một phần lực lượng của Sư đoàn 361 đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm “Âm vang Điện Biên Phủ trên không”.

Không quân Việt Nam xuất kích

Trung đoàn 921 (Sư đoàn 371) và một phần lực lượng của Sư đoàn 361 đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm “Âm vang Điện Biên Phủ trên không”.

Trong 12 ngày đêm lịch sử, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 371, với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, không quản ngại gian khổ, hy sinh đã anh dũng chiến đấu, bất ngờ xuất kích 24 lần chiếc đánh chặn địch từ xa khi đội hình của chúng chưa kịp triển khai.

Lực lượng không quân đã đánh “bóc vỏ”, làm cho đội hình địch bị phá vỡ, phân tán, chỉ huy rối loạn, do đó cường độ nhiễu đội hình B-52 giảm, tạo điều kiện cho tên lửa “làm bàn” tiêu diệt. Trong cả Chiến dịch, Sư đoàn 371 bắn rơi 7 máy bay địch, trong đó có 2 chiếc B-52; riêng Trung đoàn 921 bắn rơi 3 máy bay địch, trong đó có 1 chiếc B-52.

Đợt thi đua của Trung đoàn 921 sẽ diễn ra trong 40 ngày (từ 19-11 đến 28-12).

Thiếu tướng Nguyễn Kim Cách - Phó Chính ủy Quân chủng phát biểu tại Lễ phát động
Thiếu tướng Nguyễn Kim Cách - Phó Chính ủy Quân chủng phát biểu tại Lễ phát động.
Các cơ quan, đơn vị thuộc Trung đoàn 921 ký kết giao ước thi đua
Các cơ quan, đơn vị thuộc Trung đoàn 921 ký kết giao ước thi đua.
Lực lượng máy bay của Trung đoàn 921 tham gia gìn giữ bầu trời Tổ quốc
Lực lượng máy bay của Trung đoàn 921 tham gia gìn giữ bầu trời Tổ quốc.
Lực lượng tên lửa của Sư đoàn 361 diễu hành tại Lễ phát động
Lực lượng tên lửa của Sư đoàn 361 diễu hành tại Lễ phát động.
Các lực lượng Trung đoàn 921 (Sư đoàn 371) và Sư đoàn 361 duyệt đội ngũ tại Lễ phát động thi đua
Các lực lượng Trung đoàn 921 (Sư đoàn 371) và Sư đoàn 361 duyệt đội ngũ tại Lễ phát động thi đua.
 

Theo Quân Đội Nhân Dân

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG