Kiều nữ tóc vàng lái chiến đấu cơ chống phiến quân IS

TPO - Juliette Fleming là một trong 2 phi công điều khiển chiến đấu cơ GR4 Tonardo (Cơn lốc) của Anh tham gia cuộc trinh sát có vũ trang tại Iraq trong sứ mệnh chống quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại đây.    

Đây là lần đầu tiên sau 6 năm kể từ khi tham dự vào cuộc chiến tranh Iraq, các lực lượng Anh lại tham chiến ở nước ngoài.

Hai chiến đấu cơ Tonardo được trang bị vũ khí hiện đại đã xuất kích từ căn cứ tại đảo Síp, thực hiện hành trình 2.000 dặm trinh sát khu vực bắc Iraq trước khi quay lại căn cứ.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết, cả hai chiến đấu cơ chưa thực hiện cuộc tấn công nào trong chiến dịch kéo dài 7 giờ bay.

Theo Daily Mail, Juliette hiện mang quân hàm Đại uý trong Không quân Anh, từng có kinh nghiệm thực hiện hàng trăm cuộc xuất kích với chiến đấu cơ Tonardo. Ngoài đời thường, Juliette nổi tiếng xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả.

Các tay súng IS được cho là rất sợ bị chết trong tay phụ nữ. Nhiều lực lượng ở Trung Đông hiện sử dụng các nữ chiến binh để chống lại IS.

Kiều nữ tóc vàng lái chiến đấu cơ chống phiến quân IS ảnh 1

Hai phi công trong bộ trang phục bảo vệ đặc biệt MK14 trước giờ xuất kích

Kiều nữ tóc vàng lái chiến đấu cơ chống phiến quân IS ảnh 2

Nữ đại uý Juliette Fleming xinh đẹp trong trang phục không quân

Kiều nữ tóc vàng lái chiến đấu cơ chống phiến quân IS ảnh 3

Lắp đặt vũ khí cho GR4 Tonardo tại căn cứ

Kiều nữ tóc vàng lái chiến đấu cơ chống phiến quân IS ảnh 4

"Cơn lốc" GR4 được trang bị tên lửa và bom có điều khiển

Kiều nữ tóc vàng lái chiến đấu cơ chống phiến quân IS ảnh 5

Chuẩn bị xuất kích

Kiều nữ tóc vàng lái chiến đấu cơ chống phiến quân IS ảnh 6
Kiều nữ tóc vàng lái chiến đấu cơ chống phiến quân IS ảnh 7
Kiều nữ tóc vàng lái chiến đấu cơ chống phiến quân IS ảnh 8
Kiều nữ tóc vàng lái chiến đấu cơ chống phiến quân IS ảnh 9
Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.