Lãnh đạo Mỹ, Trung, Nhật điện đàm giữa lúc Bán đảo Triều Tiên căng thẳng

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Sáng nay, 24/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về tình hình Triều Tiên qua điện thoại giữa lúc căng thẳng đang leo thang tại Bán đảo Triều Tiên.

Trong cuộc điện đàm kéo dài 30 phút, Thủ tướng Abe và Tổng thống Trump đã bàn bạc về nhiều khía cạnh xoay quanh vấn đề Triều Tiên.

Ông Abe bày tỏ sự đánh giá cao đối với những tuyên bố và hành động của ông Trump. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ cũng khẳng định “đang cân nhắc mọi phương án có thể” để đối phó với Bình Nhưỡng.

Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí việc thúc giục Triều Tiên kiềm chế và không khiêu khích khiến tình hình thêm căng thẳng.

Thủ tướng Abe nhấn mạnh sự phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng đối với Nhật Bản và cộng đồng quốc tế.

Ông cũng đề cập đến cuộc tập trận chung của các tàu khu trục Nhật Bản và nhóm tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ đang được tiến hành ở Tây Thái Bình Dương.

“Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ để duy trì mức độ cảnh giác cao đối với các hành động của Triều Tiên”, ông Abe nói.

Cũng trong sáng nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vấn đề tương tự.

Theo CCTV, Chủ tịch Tập Cận Bình đã mạnh mẽ phản đối chương trình hạt nhân của Triều Tiên và cho rằng Bình Nhưỡng đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, ông hy vọng “tất cả các bên sẽ kiềm chế và tránh làm trầm trọng thêm tình hình” trên bán đảo Triều Tiên.

Đáp lại, Tổng thống Trump cũng thúc giục Trung Quốc, quốc gia có tiếng nói quan trọng với Triều Tiên, gây thêm áp lực với chính quyền ông Kim Jong-un.

Các cuộc điện đàm được thực hiện giữa lúc Bình Nhưỡng được cho là đang tích cực chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ sáu vào tuần này nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân (25/4).

Theo Theo NHK, Washington Post
MỚI - NÓNG