Lập thân, lập nghiệp nhờ quân ngũ

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và lãnh đạo địa phương động viên thanh niên Quân khu 3 lên đường tòng quân.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và lãnh đạo địa phương động viên thanh niên Quân khu 3 lên đường tòng quân.
TP - Phần lớn thanh niên sau ngày xuất ngũ đã có công ăn việc làm ổn định, nhiều người trong số họ còn được đi xuất khẩu lao động. Đó là kết quả nổi bật trong quá trình phối hợp chỉ đạo công tác thanh niên giữa Cục Chính trị Quân khu 3 với Thường trực 9 tỉnh, thành Đoàn trên địa bàn, giai đoạn 2013-2015.

Tặng vốn lập nghiệp

Nhằm tạo động lực và giúp những bạn trẻ yên tâm lên đường nhập ngũ, hai năm qua, tổ chức Đoàn các cấp đã phối hợp tặng quà cho tất cả các thanh niên nhập ngũ (gần 40 nghìn chiến sĩ mới) và tặng sổ tiết kiệm cho hơn 2.100 chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng. Nguồn quỹ cho hoạt động này do các cấp bộ Đoàn tích cực vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ theo hình thức xã hội hóa.

Theo anh Đặng Quốc Toàn, Bí thư T.Ư Đoàn, thời gian tới, Cục Chính trị Quân khu 3 và Thường trực 9 tỉnh, thành Đoàn cần tiếp tục phối hợp làm tốt công tác hậu phương quân đội, tham gia đảm nhận giup đỡ các gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, giới thiệu và tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ và nhân rộng mô hình tặng sổ tiết kiệm cho chiến sĩ mới có hoàn cảnh khó khăn.

“Việc phối hợp chỉ đạo công tác thanh niên trên địa bàn Quân khu 3 đã từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, tâm lý của thanh niên, tạo sự chuyển biến tích cực trong các công tác tuyển quân, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy ở các đơn vị và tham gia phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương”, anh Đặng Quốc Toàn nói.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, chị Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh cho biết, là tỉnh có tuyến biên giới quan trọng về nhiều mặt nên phong trào “Tuổi trẻ với mùa xuân nơi biên giới” được duy trì và nhân rộng. Mỗi dịp Tết nguyên đán, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức thăm, tặng quà các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới hải đảo. Đồng thời chỉ đạo Đoàn thanh niên, liên đội các trường từ THCS đến THPT trong toàn tỉnh viết trên 80 nghìn lá thư gửi cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới hải đảo, góp phần động viên các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ.

Xuất ngũ đi xuất khẩu lao động

Nhằm tạo công ăn việc làm cho đoàn viên thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Cục Chính trị Quân khu 3 và Thường trực 9 tỉnh, thành Đoàn thường xuyên phối hợp chỉ đạo tổ chức Đoàn các cấp thực hiện tốt việc tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và bố trí việc làm. Từ tháng 11/2013 đến tháng 10/2015, các cơ quan chức năng Quân khu đã cấp thẻ học nghề cho 10.750 bộ đội xuất ngũ. Tổ chức tư vấn trực tiếp về tuyển sinh học nghề, giới thiệu việc làm cho gần 11 nghìn người, liên kết đào tạo, giới thiệu việc làm cho hơn 80% số bộ đội xuất ngũ sau khi kết thúc các khóa đào tạo nghề. Giới thiệu cho trên 10% thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự đi xuất khẩu lao động.

Các tỉnh, thành Đoàn còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thành lập các sổ tiết kiệm vay vốn do Đoàn thanh niên quản lý và triển khai các dự án vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Theo thượng tá Lê Minh Tú, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 395 (Quân khu 3), đại đa số thanh niên nhập ngũ vào đơn vị xuất thân từ nông thôn, tỷ lệ tốt nghiệp THCS chiếm trên 40%. Hầu hết thanh niên trước khi nhập ngũ chưa có việc làm. Mỗi năm sư đoàn có gần 4 nghìn bộ đội xuất ngũ, nếu không giải quyết tốt vấn đề việc làm sẽ tạo nhiều hệ lụy cho xã hội.

“Trước mỗi đợt giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, chiến sĩ, chúng tôi chỉ đạo các đơn vị chủ động liên hệ phối hợp với các tổ chức Đoàn, trung tâm tư vấn việc làm và trường nghề tổ chức hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho bộ đội. Từ tháng 11/2013 đến nay, sư đoàn đã phối hợp tư vấn, hướng nghiệp cho gần 7 nghìn thanh niên xuất ngũ”, thượng tá Lê Minh Tú nói. 

Ngày 24/11, tại tỉnh Hòa Bình, diễn ra Hội nghị phối hợp chỉ đạo công tác thanh niên giữa Cục Chính trị Quân khu 3 với Thường trực 9 tỉnh, thành Đoàn trên địa bàn năm 2015. Tham dự hội nghị có lãnh đạo, đại biểu T.Ư Đoàn, các cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Quân khu 3, Tỉnh ủy Hòa Bình và 9 tỉnh, thành Đoàn gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Hòa Bình, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam. Hội nghị tập trung đánh giá kết quả 2 năm (10/2013-10/2015) phối hợp chỉ đạo công tác thanh niên giữa Đoàn nói chung, phối hợp chỉ đạo về tuyển chọn thanh niên nhập ngũ, tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, bố trí việc làm cho thanh niên xuất ngũ nói riêng, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh và phương hướng hoạt động đến năm 2017.

MỚI - NÓNG