Lầu Năm Góc cáo buộc Nga ‘gây hấn ở Đông Âu'

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
TPO - Những hành động của Nga ở Đông Âu “có bản chất hung hăng không ngừng”.

Đó là tuyên bố của tướng Raymond Thomas, chỉ huy các hoạt động đặc biệt của quân đội Mỹ, theo RIA Novosti.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ tại Thượng viện, người đứng đầu đầu Ủy ban John McCain đặt câu hỏi: “Con số các hành động khiêu khích của Nga ở Đông Âu tăng hay giảm?”.

“Những hành động hung hăng của Nga mang tính chất thường xuyên”, Tướng Thomas trả lời.

Chỉ huy các hoạt động đặc biệt của quân đội Mỹ cũng bày tỏ tin tưởng vào “hiệu ứng tích cực” của chương trình hỗ trợ các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu.

Đây không phải lần đầu tiên giới chức quân sự Mỹ đưa ra những tuyên bố như vậy.

Sau biến cố chính trị tại Ukraine, Mỹ và các thành viên khác trong NATO đã nhiều lần tuyên bố vô căn cứ về chính sách hung hăng của Nga ở Đông Âu.

Nga luôn bác bỏ các cáo buộc trên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng, mật độ hoạt động của máy bay quân sự NATO ở biển Baltic cao hơn nhiều so với Nga, đồng thời ông nhắc việc chi tiêu quân sự của Mỹ lớn hơn tất cả các nước khác trên thế giới.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG