Lầu Năm góc nói về J-10 Trung Quốc chặn máy bay do thám EP-3

Ảnh: Tân Hoa xã
Ảnh: Tân Hoa xã
TPO - Lầu Năm Góc cho rằng hành động của hai chiến đấu cơ J-10 Trung Quốc chặn máy bay trinh sát EP-3 của Mỹ hôm 23/7 là không bình thường.

Hãng Reuters ngày 25/7 dẫn lời đại diện Lầu Năm góc Jeff Davis cho biết: “Máy bay trinh sát EP-3 khi đang bay trong không phận quốc tế trên biển Hoa Đông đã bị chặn lại bởi hai máy bay chiến đấu J-10 của Trung Quốc. Đây là hành động bất bình thường”.

Trước đó vào hôm qua, kênh Fox News đưa tin máy bay chiến đấu J-10 của Trung Quốc xuất hiện gần máy bay do thám EP-3 của Mỹ ở khoảng cách không an toàn.

Đáng chú ý, một trong hai máy bay Trung Quốc bay ở khoảng cách 300 feet (gần 90 mét) gần máy bay Mỹ và buộc EP-3 phải thay đổi hành trình để tránh va chạm.

Vụ việc xảy ra cách thành phố Thanh Đảo của Trung Quốc khoảng 145 km về phía nam.

Đây là vụ đối mặt đầu tiên giữa máy bay hai nước ở vùng trời gần Trung Quốc kể từ vụ chặn đầu tương tự diễn ra ở ngoài khơi thành phố Hồng Kông hồi cuối tháng 5.

Hiện phía Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về những thông tin trên.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.