Lệnh ngừng bắn bị vi phạm, 114 binh sĩ Ukraine thương vong

Lệnh ngừng bắn bị vi phạm, 114 binh sĩ Ukraine thương vong
TPO - 10 ngày kể từ thời điểm thỏa thuận ngừng bắn giữa chính quyền Kiev và lực lượng ly khai miền Đông có hiệu lực, đã có tổng cộng 296 lần thỏa thuận này bị vi phạm.

Tại cuộc họp báo diễn ra chiều ngày 16/9, Giám đốc Vụ chính sách thông tin Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Yevhen Perebiynis, cho biết: Trong 10 ngày thực thi lệnh ngừng bắn giữa hai bên, lực lượng ly khai miền Đông đã vi phạm 296 lần bằng các cuộc pháo kích và tấn công bất ngờ các các đơn vị đồn trú của quân chính phủ.

Hậu quả là 16 binh sĩ quân chính phủ thiệt mạng, và 98 người khác bị thương.

Ông Yevhen Perebiynis cũng lưu ý rằng, các vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn cũng gây nên thương vong cho dân thường.

Giám đốc Vụ chính sách thông tin Bộ Ngoại giao Ukraine khẳng định, vũ khí, thiết bị nặng và binh sĩ vẫn tiếp tục đổ về miền Đông Ukraine.

“Bộ Ngoại giao Ukraine đã gửi công hàm phản đối tới Bộ Ngoại giao Nga, yêu cầu Moscow chấm dứt tình trạng viện trợ quân sự cho quân ly khai miền Đông Ukraine; rút lực lượng vũ trang Nga ra khỏi lãnh thổ của Ukraine; chấm dứt các vụ vi phạm vùng trời, vùng biên giới hai nước Ukraine – Nga”, ông Yevhen Perebiynis nhấn mạnh.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo khác diễn ra cùng ngày, Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine, ông Andrei Lysenko thừa nhận: Tình hình tại Donetsk vẫn căng thẳng. Lực lượng ly khai tiếp tục pháo kích vào một số khu vực do quân chính phủ kiếm soát.

“Nhà cửa, cơ sở hạ tầng tại nhiều khu vực thuộc Donetsk tiếp tục bị phá hủy. Thương vong cho cả quân chính phủ lẫn dân thường”, ông Andrei Lysenko nói.

Theo Theo Unian
MỚI - NÓNG