Liên minh quân sự Mỹ - Nga, tại sao không?

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Quan điểm trên được Nebojsa Medojevic, Chủ tịch “Phong trào vì sự thay đổi” ở Montenegro, nêu ra trong chuyến thăm Mỹ.

Tại Washington, ông Medojevic sẽ gặp gỡ đại diện Thượng viện, các cố vấn và chuyên gia đang soạn thảo khái niệm chính sách đối ngoại mới.

“Nếu nói về chính sách đối ngoại, ở Mỹ hiện là giai đoạn chuyển tiếp. Chính quyền mới sẽ tập trung vào việc giải quyết những vấn đề kinh tế và xã hội lớn lao đang ảnh hưởng tới nước Mỹ, thực tế đó là hậu quả của chiến lược quân sự từ các chính quyền trước đây dẫn đến những chi phí ngân sách khổng lồ”, ông Medojevic nêu nhận xét.

Ông tin rằng chính quyền mới sẽ không còn coi Nga là mối đe dọa cho nền an ninh Mỹ.

“Bây giờ họ đang chuẩn bị một kế hoạch, theo đó Nga và Mỹ cần trở thành những đồng minh thân cận, và thậm chí điều làm tôi có chút ngạc nhiên, là các đồng minh quân sự.

Không dễ đánh bại chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo nếu Nga và Mỹ không hợp nhất nỗ lực”, ông Medojevic nói.

Chính trị gia Montenegro cũng cho rằng, tiếp sau những thay đổi chiến lược của Mỹ là cải cách thể chế hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

Theo Theo SputnikNews
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.