Liên quân Mỹ - Hàn đổ bộ đánh chiếm đảo

TPO - Cuộc tập trận diễn ra từ ngày 27/3 đến 7/4 mang mật danh “Ssang Yong”, diễn ra ở vùng bờ biển phía Đông Nam bán đảo Triều Tiên.
Liên quân Mỹ - Hàn đổ bộ đánh chiếm đảo ảnh 1

Cuộc tập trận nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận “Foal Eagle” thường niên của quân đội hai quốc gia Mỹ và Hàn Quốc tại bán đảo Triều Tiên.

Liên quân Mỹ - Hàn đổ bộ đánh chiếm đảo ảnh 2
Liên quân Mỹ - Hàn đổ bộ đánh chiếm đảo ảnh 3
Liên quân Mỹ - Hàn đổ bộ đánh chiếm đảo ảnh 4
Liên quân Mỹ - Hàn đổ bộ đánh chiếm đảo ảnh 5

“Ssang Yong” năm 2015 được cho là cuộc tập trận lớn chưa từng có giữa hai đồng minh này kể từ năm 1993 và có sự hiện diện của nhiều máy bay đa nhiệm 22 Osprey, trực thăng vận tải CH-53 và khoảng 30 chiến hạm nổi và tàu ngầm cùng nhiều xe tăng, xe bọc thép chở quân.

Liên quân Mỹ - Hàn đổ bộ đánh chiếm đảo ảnh 6
Liên quân Mỹ - Hàn đổ bộ đánh chiếm đảo ảnh 7

Các nhà chức trách Hàn Quốc cho biết, quy mô của cuộc tập trận năm nay chứng tỏ tầm quan trọng chiến lược của bán đảo Triều Tiên được nâng cao ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong chiến lược tái cân bằng châu Á của chính quyền Barack Obama. 

Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG