Liên tiếp tập trận gần Nga, NATO gia tăng căng thẳng với Moscow

Liên tiếp tập trận gần Nga, NATO gia tăng căng thẳng với Moscow
TPO - Một mặt đưa ra các cảnh báo về sự đe dọa của Nga đối với các thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), mặt khác, NATO tăng cường các cuộc tập trận trên biển và đất liền sát biên giới Nga, gián tiếp làm leo thang căng thẳng với Moscow.

Hãng RIA Novosti ngày 7/5 có bài phân tích cho rằng, các cuộc tập trận quy mô lớn do NATO phát động xung quanh nước Nga từ đầu tháng 5 “đã làm trầm trọng thêm cuộc xung đột với Nga”.

Đáng chú ý, song hành cùng các cuộc diễn tập, NATO tiếp tục lên tiếng về “sự xâm lăng của Nga” với Ukraine cũng như các thành viên NATO ở Baltic.

Theo bài phân tích, các cuộc tập trận cùng những tuyên bố của NATO cho thấy “bản chất hiếu chiến của NATO”.

Trước đó, chỉ trong vòng ít ngày đầu của tháng 5, NATO đã khởi động 3 cuộc tập trận quy mô lớn ở các khu vực giáp biên giới Nga, với hàng vạn binh sĩ trên mọi địa hình và nội dung đa dạng.

Cuộc tập trận mang mật danh “Siil-2015” tại Estonia là cuộc tập trận quân sự lớn nhất từ trước tới nay mà Estonia tổ chức, với 13.000 quân nhân.

“Siil-2015” khai diễn hôm 4/5, kéo dài tới cuối tháng 5, có sự góp mặt của các lực lượng vũ trang của Mỹ, Anh, Đức, Latvia, Lithuania, Bỉ, Ba Lan và Hà Lan.

Quân đội Mỹ mang theo bốn xe tăng chủ lực Abrams. Các đơn vị phòng không của Anh, Bỉ và Đức cùng với máy bay NATO cũng góp mặt.

Trong khi đó, quân đội Lithuania cũng tổ chức diễn tập trong loạt tập trận quy mô lớn nhất toàn quốc mang mật danh “Zaibo Kirtis” với 3000 quân.

Đợt tập trận này tập trung vào phối hợp giữa quân đội và khối dân sự chống lại các mối đe dọa bằng phương thức chiến đấu quân sự và phi quân sự.

Tại Na Uy, NATO và các đồng minh đã tề tựu lại cho đợt tập trận chống tàu ngầm hàng năm mang mật danh “Dynamic Mongoose”. Khoảng 5000 quân nhân từ 10 quốc gia NATO và Thụy Điển cùng tham dự.

Tập trận mô phỏng một đợt truy lùng tàu ngầm bằng các loại tàu trên mặt nước, máy bay và hàng loạt radar và công nghệ dò sóng âm. Mỹ, Đức và Thụy Điển cung cấp tàu ngầm cho đợt tập trận.

Nói với báo giới về tập trận Dynamic Mongoose, các chỉ huy của NATO tránh đề cập tới việc gửi thông điệp tới bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

“Chúng tôi biết rõ về các vụ việc xảy ra ở vùng biển một số quốc gia đối tác. Tôi nghĩ là tập trận này chú trọng vào các nỗ lực và tập huấn của chúng tôi tại đây”, Thiếu tướng Hải quân NATO Brad Williamson nói.

Theo Theo RIA Novosti/Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.