Lính dù Nga sẵn sàng tới Syria chống khủng bố

Tư lệnh Lực lượng Lính dù Nga, Thượng tướng Vladimir Shamanov
Tư lệnh Lực lượng Lính dù Nga, Thượng tướng Vladimir Shamanov
TPO - Tư lệnh Lực lượng Lính dù Nga, Thượng tướng Vladimir Shamanov tuyên bố, sẵn sàng điều động binh sĩ sang Syria hỗ trợ chính quyền Basha al-Assad chống khủng bố, một khi điện Kremlin yêu cầu.

Hãng Tass ngày 5/8 dẫn lời Thượng tướng Vladimir Shamanov cho biết: “Nếu lãnh đạo cấp cao yêu cầu, tất nhiên, chúng tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ”.

Theo Thượng tướng Shamanov, binh sĩ của Lực lượng Lính dù Nga sẵn sàng sang Syria, hỗ trợ chính quyền quốc gia Trung Đông trong cuộc chiến chống khủng bố.

Tư lệnh Lính dù Nga nhấn mạnh, giữa Nga và Syria “có mối quan hệ tốt đẹp từ nhiều năm nay. Nhiều chuyên gia Syria, bao gồm cả quân đội và dân sự đã được đào tạo tại Liên Xô và Liên bang Nga hiện nay”.

Cũng trong ngày hôm qua, 4/8, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov thừa nhận việc Moscow đang hỗ trợ quân sự cho Damascus chống các lực lượng khủng bố.

“Vâng, chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật quân sự cho chính phủ Syria để đối phó với mối đe dọa này, cũng giống như chúng tôi đang giúp đỡ kỹ thuật quân sự cho chính phủ Iraq đối đầu với Nhà nước Hồi giáo”, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh; “Chúng tôi có mọi cơ sở để tin rằng, thiếu sự hỗ trợ như vậy các vùng lãnh thổ bị thế lực khủng bố chiếm giữ sẽ rộng lớn hơn nhiều: tới hàng trăm và hàng ngàn cây số vuông”.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng, Nga và Mỹ hoàn toàn bất đồng về quan điểm ai là người ở Syria thực sự cần sự giúp đỡ. Theo ông Lavrov, lập trường của Washington là phản xây dựng khi gần đây đã cho phép Không quân Mỹ không kích hỗ trợ chiến binh Syria thuộc cái gọi là “phe đối lập ôn hòa”.

“Tất cả những nỗ lực trước đó của huấn luyện viên Mỹ giúp chiến binh ‘ôn hòa’ tại các nước láng giềng với Syria đã kết thúc bằng thực tế chiến binh đứng về phía lực lượng cực đoan”, Ngoại trưởng Sergey Lavrov cảnh báo.

Tuyên bố của giới chức quân đội và ngoại giao Nga đưa ra trong bối cảnh Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa quyết định cho phép sử dụng không lực để bảo vệ các nhóm vũ trang đối lập ở Syria, trong trường hợp các nhóm này bị lực lượng chính phủ tấn công.

Giới phân tích nhận định, quyết định trên của Washington có thể là bước đi gián tiếp giúp quân đội Mỹ can thiệp vào cuộc nội chiến tại Syria đã kéo dài nhiều năm qua.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG