Lính dù Nga tập trận đổ bộ lớn nhất trong 20 năm

Lính dù Nga tập trận đổ bộ lớn nhất trong 20 năm
TPO - Cuộc tập trận của lực lượng đổ bộ đường không Nga bắt đầu khai diễn vào hôm qua và sẽ kéo dài tới ngày 14/3 với sự tham gia của 3.500 lính và 36 máy bay chiến đấu các loại.

Lenta dẫn lời người phát ngôn của Lực lượng đổ bộ đường không Nga, ông Yevgeny Meshkov cho biết, khoảng 3.500 lính dù đã đổ bộ từ 36 máy bay trong quá trình diễn tập.

Tuy không đưa ra các lập luận xung quanh cuộc tập trận lớn nhất trong vòng 20 năm của lực lượng đổ bộ đường không Nga, song các chuyên gia quân sự cho rằng, cuộc tập trận nhằm đáp trả các hành động đe dọa của Mỹ và NATO sau khi các cơ quan nhà nước Nga cho phép quân đội nước này tiến vào Ukraine.

Theo ông Yevgeny Meshkov, chỉ huy tập trận là Thượng tướng Vladimir Shamanov, Tư lệnh lực lượng đổ bộ đường không của Nga.

Một trong những nhiệm vụ chính của cuộc tập trận là thể hiện hiệu quả của việc sử dụng đổ bộ chiến thuật và đổ bộ dù ở các vĩ độ và điều kiện khác nhau. 

Trước đó, vào cuối tháng 2/2014, một cuộc tập trận cực lớn bất ngờ đã diễn ra tại các quân khu miền Tây và miền Trung của Nga theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Tham gia tập trận có tổng cộng hơn 150.000 quân, 120 trực thăng, gần 1.000 xe tăng và hơn 1.200 đơn vị binh khí kỹ thuật. Cuộc tập trận kết thúc ngày 4/3/2014. 

Mỹ và Anh đã phản ứng với cuộc tập trận trên, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố cuộc tập trận không liên quan đến tình hình Ukraine.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.