Linh kiện Trung Quốc nhan nhan trong tiêm kích Mỹ

Linh kiện Trung Quốc nhan nhan trong tiêm kích Mỹ
TPO - Nhiều linh kiện quan trọng các máy bay ném bom B-1 của hãng Boeing và tiêm kích F-16 của Lockheed Martin vừa được giới chức quân sự nước này xác định có xuất xứ từ Trung Quốc.

Thông tin gây sốc trên xuất hiện ít tháng sau khi có những tiết lộ cho biết chiến đấu cơ thế hệ thứ năm F-35 của hãng Lockheed Martin đã sử dụng nam châm Trung Quốc trong hệ thống radar mới.

Mặc dù lo ngại về sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc (thậm chí một đạo luật được Mỹ ban hành cũng nghiêm cấm các nhà sản xuất vũ khí sử dụng nguyên liệu từ Trung Quốc và nhiều nước khác vì lo ngại sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp ngoại quốc có thể làm cho vũ khí Mỹ dễ bị tổn thương trong trường hợp xảy ra xung đột), song một số cơ quan trực thuộc Lầu Năm Góc vẫn mặc nhiên cho phép nhà sản xuất vũ khí nước này sử dụng các linh kiện Trung Quốc trong chương trình sản xuất F-35 trị giá 392 tỷ USD.

Theo RT, F-35, máy bay ném bom B-1, máy bay chiến đấu F-16, và các tên lửa SM-3 IIA (Mỹ - Nhật Bản phối hợp phát triển), đều sử dụng linh kiện Trung Quốc trong nhiều bộ phận quan trọng.

Các tài liệu của Lầu Năm góc chứng minh rằng, Cục trưởng Cục Mua sắm quốc phòng của Bộ Quốc phòng Mỹ, Frank Kendall đã cho phép hai nhà cung cấp của chương trình F-35 là Northrop Grumman Corp và Honeywell International Inc sử dụng các nam châm Trung Quốc để sản xuất các linh kiện radar trên khoang, bộ càng đáp và các chi biết cấu trúc khác của máy bay.

“Các công ty có thể bị trừng phạt do phạm luật liên bang. Điều đó cũng sẽ có thể gây chậm trễ trong chương trình chế tạo F-35”, RT dẫn nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho biết.

Tuy vậy, giới chức lãnh đạo các công ty Lockheed, Northrop, Boeing và Raytheon từ chối bình luận và đề nghị hãy hỏi chính phủ Mỹ.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".