Lính Mỹ đeo mặt nạ phòng khí độc chống IS ở Iraq

Lực lượng Iraq đeo mặt nạ bảo vệ tại Qayyara, sau khi gió thổi khí độc từ nhà máy sulphur bị IS đốt cháy. Ảnh: Reuters
Lực lượng Iraq đeo mặt nạ bảo vệ tại Qayyara, sau khi gió thổi khí độc từ nhà máy sulphur bị IS đốt cháy. Ảnh: Reuters
Lính Mỹ tại một căn cứ gần thành phố Mosul đeo mặt nạ bảo vệ trước khí độc từ một nhà máy sulphur bị Nhà nước Hồi giáo tự xưng đốt cháy.

Hoả hoạn bắt đầu cách đây hai ngày, khi phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) được cho là đã phóng hoả đốt nhà máy sulphur ở Mishraq, phía nam Mosul. "Gió thực ra đã đổi chiều hướng về phía nam, vì vậy, để đề phòng, quân đội tại căn cứ không quân Qayyara West đã mặc thiết bị bảo vệ cá nhân, đang tiếp tục chiến dịch", Reuters dẫn lời một quan chức giấu tên nói.

Qusay Hamid Kadhem, một chỉ huy Iraq, cho biết hai dân thường thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Nhà máy cháy làm sản sinh khí sulphur dioxide (SO2), một nguồn chính của mưa acid.

Khoảng 5.000 lính Mỹ đóng tại Iraq, nhưng quân đội Mỹ chưa hé lộ số binh sĩ làm việc tại căn cứ không quân Qayyara West.

Trong khi đó, lực lượng Iraq đã vào thị trấn Qaraqosh, cách Mosul 32 km về phía nam. Thị trấn có dân số chủ yếu là người Thiên chúa giáo trước chiến tranh được cho là đã trống không, nhưng IS vừa đặt mìn trên đường tiến tới Mosul.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter hôm nay bất ngờ tới Iraq để theo dõi tiến độ chiến dịch tái chiếm Mosul, thành trì cuối cùng của IS ở nước này.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.