Lính Mỹ sẽ có ‘trợ thủ' đắc lực mới trong chiến đấu

Thiết bị này sẽ giúp binh sĩ có thể làm nhiều việc cùng lúc.
Thiết bị này sẽ giúp binh sĩ có thể làm nhiều việc cùng lúc.
Thiết bị đặc biệt này sẽ giúp các binh sĩ được giảm tải việc cầm súng quá nhiều trong quá trình chiến đấu và có thể kết hợp làm nhiều việc cùng lúc.

Các nhà khoa học hàng đầu của Mỹ đang nghiên cứu và phát triển một thiết bị đặc biệt, được coi là "trợ thủ đắc lực" cho các binh lính khi chiến đấu. Không những giảm trọng lượng vũ khí khi sử dụng mà nó còn được coi là "cánh tay thứ ba" của lính Mỹ.

Được biết, thiết bị này được gắn liền với quân phục của những người lính trong khi chiến đấu, giúp giảm trọng lượng súng tác động lên tay cũng như cơ thể. Qua đó, giúp người sử dụng cảm thấy thoải mái và di chuyển linh hoạt hơn. 

Thiết bị này được chế tạo từ vật liệu siêu nhẹ là hợp kim nhôm. Nếu gắn lên người, nó có thể giữ súng để giúp người sử dụng tháo lắp, lắp đạn hoặc kết hợp với nhiều việc khác mà đường ngắm của súng không bị thay đổi đồng thời giảm độ giật, rung khi bắn. 

Ngoài ra, các khớp nối của thiết bị chuyển động rất linh hoạt theo cử chỉ của người sử dụng. 

“Trợ thủ đắc lực” trong tương lai của lính Mỹ đang được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và sẽ sớm được trang bị cho các binh sĩ thực chiến. Đây được coi là giải pháp hoàn toàn mới trong quân sự của Mỹ giúp binh sĩ chuyển động linh hoạt và nâng cao hiệu quả chiến đấu.

Theo Theo Người đưa tin
MỚI - NÓNG