Linh thiêng Thành Cổ và thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn

Chương trình văn nghệ Linh thiêng Thành Cổ và thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn đêm 20/7/2017. ẢNH: B.N
Chương trình văn nghệ Linh thiêng Thành Cổ và thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn đêm 20/7/2017. ẢNH: B.N
TPO - Đêm giao lưu văn nghệ Linh thiêng Thành Cổ, khán giả đã thưởng thức những tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, đặc sắc với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ Đoàn nghệ thuật Âm vang Thạch Hãn, Đoàn nghệ thuật Quân tình nguyện Việt-Lào, Bộ đội Trường Sơn.

Tối 20/7, tại Bến thả hoa sông Thạch Hãn, Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972 tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ Linh thiêng Thành Cổ và thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Tham dự có Trung tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Phúc Thanh- nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Giáo sư, Viện sĩ, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu-nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành TƯ, địa phương và hơn 400 hội viên chiến sỹ Thành Cổ cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Tại chương trình giao lưu văn nghệ Linh thiêng Thành Cổ, các đại biểu và nhân dân trên địa bàn đã thưởng thức những tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, đặc sắc với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ Đoàn nghệ thuật Âm vang Thạch Hãn, Đoàn nghệ thuật Quân tình nguyện Việt-Lào, Bộ đội Trường Sơn.

Linh thiêng Thành Cổ và thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn ảnh 1

Trước đó, các hội viên Hội Chiến sĩ Thành Cổ và các đại biểu cùng đông đảo nhân dân thị xã Quảng Trị, các du khách trên cả nước đã cùng dâng hương, dâng hoa và thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn tri ân các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong trận chiến quyết tử 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ năm 1972.

MỚI - NÓNG