Lính trẻ Hóa học với khoa học và môi trường

Đại biểu lãnh đạo và đông đảo ĐVTN tham gia chương trình tọa đàm
Đại biểu lãnh đạo và đông đảo ĐVTN tham gia chương trình tọa đàm
TPO - Chiều 29/6, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Binh chủng Hóa học tổ chức chương trình tọa đàm “Tuổi trẻ với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học kỹ thuật - công nghệ và môi trường” và tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Tham dự chương trình có Thiếu tướng Phạm Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng; Đại tá Hà Văn Cử, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh chủng; Thượng tá Đinh Quốc Hùng, Ủy viên Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội; lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị và những hạt nhân tiêu biểu trong phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” của Binh chủng Hóa học…

Buổi tọa đàm nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Binh chủng về lãnh đạo nâng cao chất  lượng nghiên cứu khoa học kỹ thuật - công nghệ và môi trường trong Binh chủng đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Đồng thời, thông qua chương trình để nắm chắc tình hình, chất lượng, nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ Binh chủng trong tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật - công nghệ và môi trường; trao đổi học thuật, truyền thụ kinh nghiệm, giải quyết những vướng mắc, khó khăn đồng thời tìm ra những giải pháp để phát huy sức trẻ tiềm năng và trí tuệ, vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ, ĐVTN trong việc tham gia tìm tòi, sáng kiến mô hình, học cụ, nghiên cứu các đề tài khoa học cấp cơ sở, cấp bộ và cấp Nhà nước đạt kết quả tốt hơn.

Chỉ tính riêng từ năm 2011 đến nay, Binh chủng Hóa học đã có hơn 100 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận ở các cấp; hoàn thành nghiệm thu 1 đề án, 5 đề tài của kế hoạch 5 năm 2006-2010 chuyển sang; triển khai thực hiện 1 đề tài cấp Nhà nước, 6 đề tài và 3 nhiệm vụ  cấp Bộ Quốc phòng, 5 đề tài và 1 nhiệm vụ cấp ngành, 15 đề tài cấp cơ sở của kế hoạch 5 năm 2011-2015.

Trong số các số đề tài đã được nghiệm thu và đạt kết quả tốt, nổi bật là đề tài “Nghiên cứu tổ chức bảo đảm phòng hóa trong tác chiến bảo vệ biển, đảo”; đề tài “Hoàn thiện công nghệ chế tạo thiết bị H0-3”; đề tài “Nghiên cứu công tác Đảng – công tác chính trị trong nhiệm vụ khắc phục sự cố môi trường của bộ đội Hóa học”. Từ đây đã góp phần trực tiếp nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ môi trường.

Binh chủng đã điều tra, thu gom, xử lý hơn 400 tấn chất độc và đạn chứa chất độc; xử lý 150 nghìn m3 đất nhiễm chất độc hóa học da cam/dioxin tại sân bay Biên Hòa bằng phương pháp chôn lấp, cô lập, cách ly; thực hiện điều tra, đánh giá mức độ ô nhiễm chất độc da cam/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam tại 7 sân bay và đề xuất các biện pháp xử lý; giám sát công nghệ xử lý chất độc da cam ở sân bay Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, Binh chủng đã thực hiện các dự án “Điều tra cơ bản hiện trạng phóng xạ trong môi trường tại các Quân cảng và một số vùng kinh tế trọng điểm ven biển miền trung đến Kiên Giang”; dự án “Điều tra, đánh giá hiện tượng phóng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh, tại huyện đảo Trường Sa”…

Với kết quả này, đã góp phần cải tiến, hiện đại hóa một số trang bị kỹ thuật và khả năng xử lý các sự cố ô nhiễm môi trường, độ xạ, nâng cao tiềm lực phòng chống vũ khí hủy diệt lớn của quân đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo, cán bộ làm công tác chuyên môn của Binh chủng Hóa học và một số điển hình trẻ đã tham gia giao lưu, chia sẻ về những cách làm hay, sáng tạo, công tác nghiên cứu khoa học cũng như những khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của người lính hóa học.

Trong dịp này, lãnh đạo Binh chủng Hóa học đã tuyên dương, khen thưởng 2 tập thể (Viện Hóa học - Môi trường quân sự và Nhà máy X61) cùng 10 cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ Binh chủng.

Lính trẻ Hóa học với khoa học và môi trường ảnh 1 Thiếu tướng Phạm Đức Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Hóa học (bên trái) giao lưu với ĐVTN Binh chủng
Lính trẻ Hóa học với khoa học và môi trường ảnh 2 Đại úy Nguyễn Việt Nga (Xưởng trưởng Xưởng xe máy đặc chủng, Bí thư Đoàn cơ sở Nhà máy X61), một trong những gương mặt trẻ xuất sắc có nhiều sáng kiến cải tiến khoa học của Binh chủng Hóa học
Lính trẻ Hóa học với khoa học và môi trường ảnh 3
Lính trẻ Hóa học với khoa học và môi trường ảnh 4 Tuổi trẻ Binh chủng Hóa học “cháy” hết mình với các tiết mục văn nghệ
Lính trẻ Hóa học với khoa học và môi trường ảnh 5
Lính trẻ Hóa học với khoa học và môi trường ảnh 6 Lãnh đạo Binh chủng Hóa học trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ Binh chủng.
MỚI - NÓNG