Lính Ukraine luyện diệt xe tăng đổ bộ từ biển

Đây là màn diễn tập bắn đạn thật bảo vệ vùng biển Mariupol của các binh sĩ pháo binh thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine tham gia vào chương trình chống khủng bố (ATO).
Đây là màn diễn tập bắn đạn thật bảo vệ vùng biển Mariupol của các binh sĩ pháo binh thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine tham gia vào chương trình chống khủng bố (ATO).
Để bảo vệ vùng cảng biển Mariupol, một trong những cứ điểm có vị trí chiến lược tại vùng Đông Nam, quân đội Ukraine vừa tổ chức cuộc bắn đạn thật.
Lính Ukraine luyện diệt xe tăng đổ bộ từ biển ảnh 1

Nhiệm vụ chính của đợt diễn tập vào đầu tháng 12 này của các binh sĩ pháo binh Ukraine là thực hiện triển khai các đơn vị pháo chống tăng, nhằm ngăn chặn sự đổ bộ của quân địch tiến vào từ bờ biển.

Lính Ukraine luyện diệt xe tăng đổ bộ từ biển ảnh 2

Vũ khí chính được sử dụng tập bắn đạn thật là các hệ thống pháo chống tăng MT-12 Rapira hay còn gọi là 2A29 Rapira.

Lính Ukraine luyện diệt xe tăng đổ bộ từ biển ảnh 3

MT-12 cỡ nòng 100 mm được phát triển từ thời Liên Xô cũ, có kíp chiến đấu gồm 7 người.

Lính Ukraine luyện diệt xe tăng đổ bộ từ biển ảnh 4

Loại pháo này có thể bắn được rất nhiều loại đầu đạn như đầu đạn chống tăng, đạn phân mảnh liều nổ cao và đạn lũy tích.

Lính Ukraine luyện diệt xe tăng đổ bộ từ biển ảnh 5

MT-12 có thể bắn hiệu quả ở tầm xa tối đa 8,2 km với đầu đạn mảnh liều nổ cao, 2 km với đầu đạn lũy tích và 1 km với đầu đạn chống tăng. Riêng đầu đạn chống tăng có thể xuyên lớp giáp dày 400 mm.

Lính Ukraine luyện diệt xe tăng đổ bộ từ biển ảnh 6

Pháo MT-12 sử dụng bánh xe ZIL-150 hoặc được gắn trên xe vận tải bọc thép MT-LB.

Lính Ukraine luyện diệt xe tăng đổ bộ từ biển ảnh 7

Theo thống kê của Tạp chí Jane's, Ukraine có khoảng trên dưới 400 hệ thống pháo MT-12.

Theo Văn Biên

Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.