Lộ diện quốc gia thế chỗ Syria sở hữu S-300 của Nga

Lộ diện quốc gia thế chỗ Syria sở hữu S-300 của Nga
TPO - Ai Cập có thể sở hữu các hệ thống tên lửa phòng không S-300 mà Nga hồi năm 2013 dự kiến bán cho Syria.

Hãng Itar-Tass dẫn nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp-quốc phòng Nga cho biết, đã có quốc gia thay thế Syria trong thương vụ S-300.

Theo đó, hệ thống phòng không S-300 mà trước đó Syria dự kiến đặt mua của Nga, nay có thể được chuyển giao cho Ai Cập.

“Các đối tác Ai Cập đã bày tỏ sự quan tâm đến nó (S-300). Cairo cho thấy sự nghiêm túc trong thương vụ này”, nguồn tin cho biết.

Trong khi đó, tờ Al-Ahram của Ai Cập cho biết thêm, ngoài S-300, Cairo còn tỏ ra quan tâm đến mua sắm tiêm kích MiG-29, tên lửa chống tăng Kornet, trực thăng Mi-35 và Mi-17… do Nga sản xuất. 

Thông tin về sự đổ bể của thương vụ Nga bán S-300 cho Syria xuất phát hôm 11/8 qua tiết lộ của Phó Giám đốc Cơ quan liên bang hợp tác kỹ thuật quân sự Nga, ông Konstantin Biryulin. 

Lý do Nga quyết định hủy hợp đồng S-300 với Syria là danh mục trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với việc mua sắm vũ khí nước ngoài của quốc gia Trung Đông này.

Theo Theo Vpk/Itar-Tass
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.