Lo ngại tên lửa Triều Tiên, Nhật Bản cân nhắc triển khai quân đội

Xe tăng lực lượng mặt đất Nhật Bản bắn pháo sáng trong cuộc tập trận ở núi Phú Sĩ. Ảnh: JGSDF
Xe tăng lực lượng mặt đất Nhật Bản bắn pháo sáng trong cuộc tập trận ở núi Phú Sĩ. Ảnh: JGSDF
TPO - Chính phủ Nhật Bản đang lần đầu tiên cân nhắc việc triển khai Lực lượng phòng vệ để đối phó với Triều Tiên trong trường hợp tên lửa của nước này rơi xuống vùng biển Nhật Bản.

Tờ Sputnik hôm nay, 18/4 dẫn nguồn truyền thông Nhật Bản cho biết chính phủ nước này đang cân nhắc việc triển khai Lực lượng phòng vệ nhằm đối phó trong trường hợp tên lửa của Triều Tiên rơi xuống vùng biển nước này.

Theo luật được Quốc hội Nhật Bản thông qua tháng 3/2016, các mối đe dọa an ninh quốc gia được chia thành 3 loại: khả năng gây hấn quân sự, mối đe dọa xâm lược rõ ràng và sự xâm lược quân sự.

Chính phủ Nhật Bản xác định khả năng tên lửa Triều Tiên rơi xuống vùng biển nước này là “mối đe dọa xâm lược rõ ràng”, do đó việc triển khai Lực lượng phòng vệ sẽ là hành động hợp pháp.

Theo thống kê, kể từ đầu năm nay, Triều Tiên đã bắn 8 tên lửa trong 5 lần riêng biệt. Ba tên lửa trong số đó không trúng mục tiêu, 5 tên lửa còn lại rơi xuống biển.

Năm ngoái, Triều Tiên bắn tổng cộng 38 tên lửa trong 19 lần. Chín tên lửa trong số đó không trúng mục tiêu, 29 tên lửa còn lại rơi xuống biển.

Nhật Bản hoàn toàn nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên. Chính phủ Triều Tiên tuyên bố nước này đang nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật Bản, nhưng không có gì đảm bảo rằng khu vực nằm ngoài các căn cứ này được an toàn.

Theo Theo Sputnik, Mainichi
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.