Lộ số tiền chính thức Pháp bồi hoàn phá vỡ tàu Mistral

Số phận tàu Mistral đã được định đoạt. Ảnh: Tass
Số phận tàu Mistral đã được định đoạt. Ảnh: Tass
TPO - Tổng số tiền Pháp bồi hoàn cho Nga do đơn phương phá vỡ hợp đồng hai tàu hỗ trợ đổ bộ trực thăng là gần 950 triệu euro.

Theo hãng Tass của Nga, số tiền Paris bồi hoàn cho Moscow xung quanh sự đổ vỡ hợp đồng tàu Mistral là 949.755.000 euro.

Tài liệu trên có chữ ký của Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, đồng thời cũng là Tổng thư ký An ninh Quốc gia Pháp, ông Louis Gautier.

Bộ tài liệu bao gồm báo cáo chi tiết xung quanh sự vụ tàu Mistral cũng như đề xuất thanh toán tiền cho Nga đã được trình lên Quốc hội nước Pháp. Một ủy ban thuộc Quốc hội Pháp sẽ xem xét tài liệu trên vào ngày 15/9, một ngày sau khi Quốc hội Pháp tiến hành phiên họp bất thường.

Trong tài liệu cũng yêu cầu Pháp không được chuyển giao tàu Mistral cho bên thứ nếu như Nga chưa nhận được toàn bộ số tiền bồi hoàn. Ngoài ra, Pháp phải thực hiện việc tháo dỡ các thiết bị do Nga sản xuất.

Theo thông báo của Paris, hiện có một số khách hàng tiềm năng quan tâm tới tàu hỗ trợ đổ bộ trực thăng Mistral là Ai Cập, Ấn Độ, Brazil, UAE, Saudi Arabia, Malaysia và một số nước khác.

Trước đó, ngày 5/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Francois Hollande đã thống nhất kết thúc hợp đồng đóng mới hai tàu Mistral cho Nga, được Paris và Moscow ký năm 2011 với tổng trị giá lên tới 1,2 tỷ euro.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.