Lộ số tiền Pháp bồi thường hợp đồng tàu Mistral

Những vướng mắc xung quanh hợp đồng tàu hỗ trợ đổ bộ trực thăng giữa Nga và Pháp đã đến hồi kết
Những vướng mắc xung quanh hợp đồng tàu hỗ trợ đổ bộ trực thăng giữa Nga và Pháp đã đến hồi kết
TPO - Pháp sẽ bồi thường Nga 1,16 tỷ euro do vi phạm hợp đồng cung cấp tàu hỗ trợ đổ bộ trực thăng Mistral mà Moscow và Paris ký vào năm 2011.

Tờ Kommersant sáng nay 31/7 dẫn nguồn tin từ cơ quan hợp tác quân sự-kỹ thuật Liên bang Nga cho biết, thỏa thuận về mức bồi thường, theo công bố, đã đạt được trong các cuộc đàm phán giữa Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin và Bộ trưởng Quốc phòng Pháp và cũng là Tổng thư ký An ninh Quốc gia Pháp, ông Louis Gautier.

Nguồn tin cũng khẳng định, các cuộc đàm phán kéo dài từ mùa Xuân năm 2015.

Lúc đầu, Paris đã đồng ý trả 784.600.000 euro, tuy nhiên Moscow yêu cầu 1,16 tỷ euro. Số tiền trên bao gồm việc thanh toán số tiền tạm ứng là 892.200.000 euro cũng như bồi hoàn chi phí đào tạo thủy thủ đoàn, xây dựng cơ sở hạ tầng cho phi hành đoàn, việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho tàu chiến, 4 nguyên mẫu trực thăng Ka-52k.

Sau các cuộc đàm phán, Paris, theo báo cáo của Kommersant, đã đồng ý thanh toán đầy đủ số tiền yêu cầu Nga.

Trước đó, vào hôm qua 30/7, Trợ lý Tổng thống Nga về các vấn đề hợp tác kỹ thuật quân sự Vladimir Kozhina cho biết, theo kết quả đàm phán, đã xác định thời hạn và khoản tiền phía Pháp phải trả cho Nga do không bàn giao 2 tàu Mistral.

“Tôi hy vọng, trong thời gian sớm nhất sẽ ký thỏa thuận về việc hủy bỏ hợp đồng và khi đó sẽ công bố khoản tiền mà phía Pháp phải trả cho Nga”, RIA Novosti dẫn lời ông Kozhina.

Ngày 27/7, Tổng thống Pháp Holande cho biết, quyết định về hợp đồng bàn giao tàu Mistral sẽ được thông qua trong tuần tới.

Hôm 25/7, Nga đã bắt đầu cử đội chuyên gia sang Pháp tháo các thiết bị liên lạc trên tàu Mistral, đây đều là tài sản riêng của Nga và hoàn toàn có thể sử dụng tiếp trên các tàu chiến của hải quân nước này.

Năm 2011, Nga đặt Pháp đóng hai tàu đổ bộ chở trực thăng Mistral. Theo dự kiến, Hải quân Nga sẽ nhận chiếc tàu đầu tiên vào mùa thu 2014.

Tuy nhiên, việc chuyển giao đã bị hoãn do tình hình ở Ukraine và việc chuyển giao con tàu thứ hai dự kiến vào năm 2015 cũng đã bị đóng băng.

Moscow nhấn mạnh rằng họ có thể chấp nhận cả hai điều kiện - hoặc nhận tàu hoặc nhận tiền.

Giới chức Nga khẳng định khả năng phòng thủ đất nước không bị ảnh hưởng bởi hợp đồng đổ vỡ này.

Theo Theo Lenta/Kommersant
MỚI - NÓNG