Lục quân Nga bổ sung hàng loạt xe chiến đấu hạng nặng

Xe chiến đấu bộ binh BMP-3
Xe chiến đấu bộ binh BMP-3
TPO - Đến năm 2020, Lục quân Nga sẽ nhận tổng cộng khoảng 11.000 đơn vị xe chiến đấu hạng nặng, bao gồm hàng ngàn thiết giáp mới và hiện đại hóa cũng như tăng chủ lực, xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân.  

Hãng RIA Novosti ngày 4/1/ dẫn lời Tư lệnh Lục quân Nga, Thượng tướng Oleg Salyukov, khẳng định, đến năm 2020, Lục quân Nga sẽ tiếp nhận hơn 5.000 mẫu vũ khí trang bị thiết giáp mới, gần 6.000 mẫu hiện đại hóa.

Ngoài ra, Nga cũng sẽ nối lại việc mua sắm xe chiến đấu bộ binh BMP-3 và xe bọc thép chở quân mới BTR-90.

“Việc mua sắm BMP-3 được nối lại cho các đơn vị Lục quân Nga. Hiện tại, chúng tôi đang mua BTR-82А, trong đó có tính đến tất cả những thành quả nghiên cứu về hệ thống vũ khí, hệ thống điều khiển hỏa lực, vỏ giáp bảo vệ, khả năng cơ động và khả năng chỉ huy-điều khiển”, Thượng tướng Salyukov nói.

Tư lệnh Lục quân Nga Oleg Salyukov cho biết thêm, Nga hiện đang tiếp tục công tác thiết kế-thử nghiệm nhằm chế tạo các mẫu thiết giáp tương lai, trong đó có xe tăng và xe chiến đấu bộ binh Armata, xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25 và xe bọc thép chở quân Bumerang.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG