Máy bay chiến đấu Thái Lan rơi, phi công tử nạn

Máy bay chiến đấu F-16.
Máy bay chiến đấu F-16.
TPO - Một máy bay chiến đấu đa chức năng của Thái Lan rơi trong buổi diễn tập tại tỉnh Lop Buri khiến phi công tử vong.

Phát ngôn viên của Lực lượng không quân Thái Lan, Air Marshal Monthol Satchukorn cho hay, chiến đấu cơ F-16A đã rơi xuống huyện Khok Sampong, tỉnh Lop Buri vào hồi 14h40 (giờ địa phương) hôm thứ Sáu (20/2) trong một cuộc diễn tập.

Viên phi công tử nạn được xác định là Nopanond Nivasanond, khoảng 30 tuổi. Thi thể người này được tìm thấy trong những đống đổ nát.

“Phi công đã không kịp nhảy ra khỏi máy bay khi nó gặp sự cố”, Thanakom Chongchira, tỉnh trưởng tỉnh Lop Buri cho biết.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Không quân Thái Lan có khoảng 50 chiến đấu cơ F-16. Chiến đấu cơ vừa gặp nạn được đưa vào sử dụng lần đầu năm 1988 và mới qua giai đoạn bảo dưỡng.

Hồi năm 2011, hai chiếc F-16 của Không quân Thái Lan rơi ở miền đông bắc nước này khi đang tham gia một cuộc tập trận chung với Mỹ. Song, rất may, hai phi công thoát nạn.

Trước đó, năm 2010, một chiếc F-16 rơi trong khi bay huấn luyện tại gần biên giới Thái Lan- Myanmar khiến phi công thiệt mạng.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Press TV
MỚI - NÓNG
Thúc đẩy hợp tác thanh niên, khởi nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc
Thúc đẩy hợp tác thanh niên, khởi nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc
TPO - Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do anh Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn, đã thăm và làm việc với Văn phòng Điều phối chính sách Chính phủ Hàn Quốc và Bộ Doanh nghiệp vừa và nhỏ và khởi nghiệp Hàn Quốc. Nhiều nội dung liên quan thúc đẩy hợp tác thanh niên, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc đã được chia sẻ, đề xuất.
Lần đầu xuất bản nhật ký chiến tranh của họa sĩ, phóng viên chiến trường Điện Biên Phủ
Lần đầu xuất bản nhật ký chiến tranh của họa sĩ, phóng viên chiến trường Điện Biên Phủ
TPO - Cuốn sách tập hợp ký họa, nhật ký của một chiến sĩ trẻ trong chiến dịch Điện Biên Phủ được dịch từ tiếng Anh, lần đầu được dịch ra tiếng Việt. Dịp này độc giả được đọc lại những tác phẩm viết về chiến dịch Điện Biên Phủ từ rất sớm do những tên tuổi như Trần Dần, Hữu Mai, Hồ Phương, Nguyễn Huy Tưởng chấp bút.