Máy bay trinh sát Nhật Bản mất tích, nghi rơi ở đảo Hokkaido

Một chiếc máy bay loại LR-2. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản
Một chiếc máy bay loại LR-2. Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản
TPO - Một chiếc máy bay trinh sát loại LR-2 của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản chở theo 4 người được cho là đã rơi ở hòn đảo Hokkaido sau khi biến mất khỏi màn hình radar vào lúc 11h47’ sáng nay, 15/5.

Theo tờ Sputnik News, các mảnh vỡ của chiếc máy bay trinh sát loại LR-2 được tìm thấy gần một con đập ở Assabu – thị trấn phía nam đảo Hokkaido (Nhật Bản). Tuy nhiên, thông tin này chưa được Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận.

Trước đó, chiếc LR-2 chở theo 4 người khởi hành từ sân bay Okadama ở thành phố Sapporo vào lúc 11h23’ (giờ địa phương) và biến mất trên màn hình radar vào lúc 11h47’.

Vị trí chiếc máy bay mất tích cách sân bay Hakodate (thuộc đảo Hokkaido) khoảng 30km về phía Tây.

Theo NHK, chiếc máy bay gặp nạn khi đang trên đường đến sân bay Hakodate để đón một bệnh nhân theo yêu cầu của chính quyền Hokkaido.

Chiếc máy bay này đã được kiểm tra định kì vào giữa tháng 4 và không cho thấy vấn đề gì nghiêm trọng, theo Asahi Shimbun.

LR-2 là một loại máy bay cánh quạt với sức chở khoảng 10 người, thường được sử dụng để vận chuyển bệnh nhân khẩn cấp, quan sát trên không và trinh sát.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.